Thổ mở toang cửa EU, tố đồng minh hành xử như Hitler

Không tiến triển trong cách giải quyết người tị nạn Syria với châu Âu, Tổng thống Thổ cáo buộc Hy Lạp hành xử như Đức Quốc xã.

Reuters dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cáo buộc các lực lượng an ninh Hy Lạp hôm 11/3 đã hành xử với người tị nạn Syria "như Đức Quốc xã" sau khi có các báo cáo cho thấy lực lượng an ninh Hy Lạp sử dụng vũ lực chống lại người di cư đang cố gắng vượt biên.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters

Trong bài phát biểu tại Quốc hội, Tổng thống Erdogan cho biết việc Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới là nhằm gây áp lực buộc EU hỗ trợ hơn nữa giải quyết cuộc xung đột ở Syria.

Ông nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ sẽ vẫn mở cửa biên giới cho đến khi EU đáp ứng mọi yêu cầu của nước này về việc tự do đi lại, tăng cường liên minh hải quan và hỗ trợ tài chính.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo do thời tiết mùa xuân đang ấm lên, dòng người di cư tới châu Âu sẽ không chỉ hạn chế ở Hy Lạp mà sẽ trải rộng ra toàn bộ khu vực Địa Trung Hải. Ngoài ra, Tổng thống Erdogan cũng bày tỏ mong muốn đạt được thỏa thuận mới với Brussels trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU, dự kiến vào ngày 26/3 tới.

Tại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan đã cho các nhà lập pháp xem đoạn phim video mà Đảng AK ghi lại về tình hình ở biên giới Hy Lạp, khi lực lượng an ninh ở quốc gia này đã sử dụng xịt hơi cay và vòi rồng nhằm vào những người biểu tình.

"Không có sự khác biệt giữa những hình ảnh đó ở biên giới Hy Lạp và những gì Đức quốc xã đã làm" - Tổng thống Erdogan nói.

"Một vụ nổ súng vào những người vô tội, phơi bày cho họ mọi cách đối xử vô nhân đạo ... (Đó) là sự man rợ theo nghĩa đầy đủ của từ này" - ông Erdogan nói thêm, lặp lại lời kêu gọi Hy Lạp để người di cư đi qua lãnh thổ của họ để đến các quốc gia Tây Âu giàu có hơn.

"Vì sao họ cản trở người tị nạn và tra tấn họ như thời Đức Quốc xã?" - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh.

Trước đó, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng cáo buộc lực lượng an ninh Hy Lạp bắn chết bốn người di cư, Hy Lạp đã gọi đây là tin tức giả mạo và khẳng định họ có nghĩa vụ bảo vệ biên giới của mình.

Tình hình tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp đã trở nên căng thẳng sau khi Ankara hôm 28/2 bất ngờ tuyên bố mở cửa biên giới cho người di cư tìm đường đến châu Âu. Kể từ đó, hàng chục nghìn người di cư đã đổ về khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp nhằm tìm cách đến châu Âu.

Tổng thống Erdogan đã cho rằng châu Âu không thực hiện đủ cam kết của mình về việc trao tài chính cho Ankara thực hiện nhiệm vụ kiểm soát những người tị nạn Syria.

Ông Erdogan đã tới châu Âu đầu tuần này để bàn luận về giải pháp tiến tới giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở biên giới Hy Lạp- Thổ Nhĩ Kỳ nhưng cuối cùng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã ra về tay trắng.

Giới phân tích cho rằng châu Âu đang thiếu một cơ chế chia sẻ tiếp nhận người tị nạn chung để đón những con người khốn khổ vì chiến tranh theo tinh thần nhân đạo. Trong khi EU chịu áp lực của Ankara, họ không có "con bài" nào để gây áp lực ngược lại Thổ Nhĩ Kỳ nhằm buộc Ankara phải có giải pháp kiểm soát những người bạo lực và nguồn lây nhiễm đến châu Âu.

Châu Âu dường như đang tuyệt vọng trong việc tránh lặp lại cuộc khủng hoảng người di cư đã từng xảy ra vào năm 2015-2016 khi hơn 1 triệu người rời khỏi Trung Đông và châu Phi để tới bằng được châu Âu thông qua Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp.

Clip lực lượng an ninh Hy Lạp xịt hơi cay vào người tị nạn:

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tho-mo-toang-cua-eu-to-dong-minh-hanh-xu-nhu-hitler-3398427/