Thổ mở rộng chiến tranh, ném bom mục tiêu trên đất Iraq

Không quân Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận máy bay chiến đấu F-16 của họ đã tiến hành một vụ tấn công vào các mục tiêu nằm trong lãnh thổ Iraq.

Hiện tại Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang mắc kẹt trong cuộc chiến tại tỉnh Idlib của Syria nhằm ủng hộ các tay súng thánh chiến, khủng bố, số liệu từ hiện trường cho thấy Ankara đã phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề cả về người và vũ khí trang bị.

Ngoài đòn tấn công từ Không quân Nga và Quân đội chính phủ Syria, mới đây Thổ Nhĩ Kỳ còn phải hứng chịu một vụ tập kích bằng tên lửa đạn đạo từ lực lượng vũ trang Iran. Tuy chưa có thiệt hại đáng kể nhưng đây được xem là lời cảnh báo đanh thép tiếp theo.

Thật ngạc nhiên là Ankara lại có động thái mở rộng chiến tranh tới tận lãnh thổ Iraq.

Tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã ném bom vào các mục tiêu của lực lượng vũ trang người Kurd trên lãnh thổ Iraq

Tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã ném bom vào các mục tiêu của lực lượng vũ trang người Kurd trên lãnh thổ Iraq

Theo báo cáo từ truyền thông khu vực, máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa và bom vào dãy núi Kandil, nằm ở phía Tây Bắc Iraq. Được biết tại khu vực này có chủ yếu dân số là người Kurd sinh sống.

Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng kết quả của cuộc tấn công là 9 kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt. Cần lưu ý rằng theo quan niệm của chính quyền Ankara, họ gọi các đại diện phe vũ trang của Đảng Công nhân người Kurd và Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd là "phần tử khủng bố".

Ngoài ra cần lưu ý rằng trước đó Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố lực lượng đặc nhiệm của nước này hoạt động ở miền Bắc Syria đã tiêu diệt tới 54 thành viên của tổ chức vũ trang YPG. Điều đáng nói ở đây là YPG lại nhận được hỗ trợ trực tiếp từ Mỹ.

Phản ứng trước sự việc trên, chính phủ Iraq đã lên án cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ vào lãnh thổ nước này, cho rằng việc sử dụng máy bay chiến đấu để ném bom một quốc gia độc lập mà không có bất kỳ sự chấp thuận nào từ Baghdad là vi phạm các tiêu chuẩn quốc tế.

Diễn biến mới nhiều khả năng sẽ càng củng cố quyết tâm của Iraq trong việc đặt mua các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300 và S-400 từ Nga để bảo vệ không phận, bởi rõ ràng ngoài Mỹ ra thì họ còn phải đặc biệt đề phòng Thổ Nhĩ Kỳ.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tho-mo-rong-chien-tranh-nem-bom-muc-tieu-tren-dat-iraq-3397911/