Thợ lắp đặt thiết bị ánh sáng liều lĩnh 'nhảy' xe máy tại UBND phường

Đến UBND phường để lắp đặt thiết bị ánh sáng tổ chức văn nghệ, thấy chiếc xe máy vẫn cắm chìa khóa, Thực liền trộm cắp nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị tóm…

Ngày 13-12, cơ quan CSĐT CA quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Lê Đức Thực, SN 1990, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội, về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 10-12, CA phường Quảng An, quận Tây Hồ nhận được trình báo về vụ mất trộm xe máy Wave BKS 29P1- 505.76, xảy ra tại trụ sở UBND phường Quảng An. Ngay sau đó, lực lượng CA phường đã nhanh chóng xác minh, trích xuất từ camera, CQCA xác định thủ phạm là một nam thanh niên.

Quá trình điều tra, được biết trước thời điểm xảy ra vụ trộm, UBND phường có thuê một nhóm thợ đến lắp đặt ánh sáng phục vụ văn nghệ. Sau khi chiếc xe máy bị mất thì một người tên Thực trong nhóm thợ này đã không có mặt.

Lê Đức Thực tại trụ sở CA

Nghi vấn Thực chính là thủ phạm, CA phường Quảng An đã yêu cầu Thực đến trụ sở làm việc. Biết hành vi của mình đã bại lộ, Thực đành phải khai nhận hành vi phạm tội.

Theo lời Thực, sáng 10-12, Thực cùng nhóm thợ áp tải xe ô tô chở đồ đạc đến trụ sở UBND phường Quảng An để lắp đặt thiết bị. Trong lúc làm, Thực phát hiện chiếc xe máy Wave dựng trong sân vẫn cắm chìa khóa nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Sau đó, Thực bảo lái xe ô tô về trước, còn anh ta ở lại có việc. Quan sát không thấy ai trong sân, Thực lén dắt chiếc xe máy ra ngoài, rồi mang đến gửi tại một bãi xe ở khu vực quận Cầu Giấy. Thực không ngờ mọi hành vi của mình đã bị camera giám sát ghi lại.

Hiện, CA phường Quảng An đã thu hồi tài sản, đồng thời chuyển đối tượng, hồ sơ đến CA quận Tây Hồ để tiếp tục điều tra, xử lý.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/tho-lap-dat-thiet-bi-anh-sang-lieu-linh-nhay-xe-may-tai-ubnd-phuong-108781.html