Thợ lặn bị cá mập cắn tử vong ở điểm du lịch Australia

Một thợ lặn 36 tuổi đã bị cá mập cắn dẫn tới tử vong ở đảo Fraser, vốn là điểm đến của nhiều du khách.

Đảo Fraser là một điểm du lịch phổ biến, cách Brisbane khoảng 400 km về phía Bắc. Một người đàn ông, 36 tuổi, đã bị cá mập cắn khi đang rời khỏi bờ biển của khu vực này, theo thông tin từ phía cảnh sát địa phương.

Dù được sơ cứu kịp thời, người đàn ông vẫn không qua khỏi và đã tử vong ngay tại chỗ. Cảnh sát chưa xác định được loài cá mập có liên quan đến vụ việc. Trong năm nay, đây là lần thứ 4 đảo Fraser ghi nhận việc cá mập tấn công và gây chết người.

 Một thợ lặn 36 tuổi đã bị cá mập cắn chết ở đảo Fraser. Ảnh: Getty Images.

Một thợ lặn 36 tuổi đã bị cá mập cắn chết ở đảo Fraser. Ảnh: Getty Images.

“Đây là một ngày buồn đối với chúng ta”, Thị trưởng George Seymour chia sẻ trên Facebook. “Tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến bạn bè và người thân của nạn nhân trẻ tuổi này”.

Chuyên gia hải dương học Daryl McPhee của Đại học Bond cho biết đảo Fraser là “khu vực sinh sản chính của các loài cá di cư”. Do đó, vùng biển xung quanh đảo này thu hút nhiều cá mập.

Ông McPhee nhận xét: “Chuyện cá mập cắn người không có gì là lạ. Điều đáng ngạc nhiên là người ta vẫn đi lặn ở khu vực này”.

Tháng trước, một người đàn ông 60 tuổi cũng bị một con cá mập dài 3 mét cắn chết khi đang lướt sóng. Australia là quốc gia ghi nhận nhiều vụ cá mập tấn công nhất thế giới song các trường hợp tử vong không nhiều.

Drone quay được cảnh cá mập trắng ăn thịt cá heo trên biển Một nhiếp ảnh gia sử dụng drone đã quay lại cảnh những con cá mập trắng ăn thịt cá heo ngoài khơi bang California (Mỹ) ngày 14/6.

Uyên Uyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tho-lan-tu-nan-vi-ca-map-can-o-diem-du-lich-australia-post1103081.html