Thổ hộ tống tàu Nga mang vũ khí đến Syria

Theo Al-Masdar News ngày 6/3, Thổ Nhĩ Kỳ đã điều xuồng cao tốc và trực thăng hộ tống tàu Nga chở vũ khí đến Syria theo sứ mệnh luân phiên.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin từ một số người dân địa phương cho biết, họ đã quan sát và ghi hình được chuyến hành trình của tàu đổ bộ vận tải (Landing Ship Tank - LST) lớp Tapir của Hải quân Nga đang di chuyển về hướng Địa Trung Hải.

Nguồn tin này xác định, chiếc tàu vận tải là Orsk 148 đang tiến về hướng cảng Tartus của Syria. Được biết, đây là đợt vận chuyển vũ khí thứ hai của Nga kể từ đầu năm 2018. Nhiều người dân có mặt tại hiện trường đã nhìn thấy rõ các xe quân sự xếp đầy trên khoang tàu.

Tàu vận tải Nga chở thiết bị quân sự đến Syria.

Nhưng những gì nhìn thấy không phải là tất cả bởi năng lực vận tải thực sự của con tàu được giấu kín ở các khoang chứa rộng lớn bên trong. Các tàu đổ bộ vận tải LST lớp Tapir có khả năng chuyên chở tới 20 xe tăng chiến đấu chủ lực (hoặc 40 xe chiến đấu bộ binh).

Theo nguồn tin quân sự Nga tại Syria, những chuyến tàu chở vũ khí như vậy thường 2 đến 3 tháng được thực hiện một lần như một phần của chương trình luân phiên vũ khí triển khai tại Syria.

Những vũ khí mang về Nga sẽ được sửa chữa nâng cấp và tiếp tục lên đường đến Syria thực hiện nhiệm vụ những lần tiếp theo.

Tuy nhiên, nguồn tin này không tiết lộ vũ khí mang đến và đưa về Nga là những loại nào.

Trên hải trình đi qua eo Bosphorus để đến Syria, tàu vận tải Nga đã được tàu cao tốc và trực thăng Thổ Nhĩ Kỳ theo sát hộ tống. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các tàu chiến Nga mỗi lần đi qua Bosphorus sẽ được hai xuồng của lực lượng bảo vệ bờ biển và một máy bay lên thẳng của cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ hộ tống.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cũng thiết lập 146 trạm an ninh tại các điểm khác nhau dọc theo eo biển. Sự tăng cường của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ được cho là do lo ngại IS có thể tấn công các tàu Nga đi qua eo Bosphorus để vào Syria.

Trước đó, tình báo Thổ Nhĩ Kỳ cho hay đã nhận được các thông tin tổ chức khủng bố IS đã lên kế hoạch bắn những tàu chiến Nga đi qua eo biển Bosphorus bằng súng hoặc bệ phóng tên lửa có thể mang theo một cách dễ dàng. Những cuộc tấn công có thể được tiến hành ở nhiều khu vực thuộc Bosphorus khi các tàu cập bờ.

Việc tàu Nga bị tàu cảnh sát biển và bảo vệ bờ biển cùng trực thăng cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bao vây khi tới eo biển Bosphorus không phải là cảnh tượng chưa từng có tiền lệ. Có điều, lần này, Thổ Nhĩ Kỳ đứng ở vị thế là người bảo vệ quân Nga khỏi các ý đồ tấn công từ phía khủng bố.

Clip Thổ Nhĩ Kỳ hộ tống tàu Nga đi qua eo biển Bosphorus

Tuấn Hưng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tho-ho-tong-tau-nga-mang-vu-khi-den-syria-3354079/