Thổ dồn vũ khí chuẩn bị trút đòn thù vào LNA

Sau khi căn cứ không quân Mitiga của Thổ bị chìm trong biển lửa, GNA và lực lượng Ankra đang dồn lực lượng chuẩn bị đánh lớn với LNA.

Hiện nay Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA) và lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đang dồn hỏa lực mạnh và lính đánh thuê để thực hiện một cuộc tấn công trên quy mô lớn nhằm vào Quân đội Quốc gia Libya (LNA).

AMN dẫn lời chuyên gia an ninh Ai Cập Khaled Okasha cho biết, tất cả những động thái của Thổ và GNA đều tập trung vào một mục đích: Tấn công đáp trả mạnh mẽ nhằm vào lực lượng LNA sau cuộc tấn công vào căn cứ Mitiga.

Vũ khí Thổ xuất hiện tại Libya.

Vũ khí Thổ xuất hiện tại Libya.

Theo vị chuyên gia này, chính các cuộc tấn công của LNA nhằm vào Mitiga và vùng ngoại ô Bab Al-Azizia đã thúc đẩy Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cùng lực lượng được hậu thuẫn đẩy nhanh các cuộc tấn công vào khu vực phía Tây Libya.

Việc Quân đội Quốc gia Libya bất ngờ dội hỏa lực mạnh vào Mitiga bởi các thiết bị quân sự tối tân được tập kết tại đây.

Để tăng cường lợi thế cho GNA, Thổ đã tuyển mộ số lượng lớn lính đánh thuê chuẩn bị cho những chiến trận đánh lớn ở Libya.

Theo con số thống kê của Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR), có trụ sở tại Anh, số lính đánh thuê được Thổ Nhĩ Kỳ tuyển dụng để chiến đấu ở Libya đã tăng lên khoảng 11.000, trong đó đã có hàng trăm người thiệt mạng trong trận chiến.

Liên Hợp Quốc trước đó đã lên án dòng chảy vũ khí và chiến binh nước ngoài vào Libya, nhưng không bình luận trực tiếp về các báo cáo và cáo buộc rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang gửi các tay súng liên kết với IS và Al Qaeda để hoạt động như lính đánh thuê ở Libya.

Trong khi đó, hãng thông tấn Reuters lại cho rằng, nhiều lính đánh thuê đến từ Wagner Group, tổ chức bán quân sự Nga đang tham chiến ở Libya.

Wagner Group đã triển khai khoảng 800-1.200 lính đánh thuê đến Libya và hoạt động như một lực lượng hỗ trợ hiệu quả cho tướng quân đội ở miền Đông Libya Khalifa Haftar.

Báo cáo nêu rõ: "Wagner đang cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong công tác sửa chữa các thiết bị quân sự, tham gia các hoạt động tác chiến và các hoạt động có tầm ảnh hưởng".

Họ cũng tham gia các nhiệm vụ quân sự chuyên biệt hơn và được triển khai như các nhóm bắn tỉa... Hồi tháng 1/2020, khi được hỏi liệu Wagner Group có chiến đấu ở Libya hay không, Tổng thống Putin nói rằng, nếu có người Nga ở Libya, họ không đại diện cho nhà nước Nga và cũng không được nhà nước trả tiền.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao Mỹ đã nói với hãng thông tấn Anh rằng, nhóm này là "một công cụ trong chính sách của Điện Kremlin" ở Libya và điều này đang làm tình hình chiến sự tại đây phức tạp hơn.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tho-don-vu-khi-chuan-bi-trut-don-thu-vao-lna-3401856/