Thổ dồn quân đánh người Kurd, SDF thua to IS Đông Syria

Lực lượng do Mỹ hậu thuẫn trở thành mục tiêu để cả Thổ Nhĩ Kỳ và IS cùng nhắm đến.

Thực hiện lời thề sẽ "bóp nát" người Kurd của Tổng thống Erdogan, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vừa có cuộc huy động quân quy mô lớn phục vụ cho các kế hoạch quân sự tiếp theo nhằm vào lực lượng được Mỹ hậu thuẫn này.

Theo thông tin từ Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), Thổ Nhĩ Kỳ đã tập kết lượng lớn vũ khí đạn dược vào lãnh thổ Syria gần khu vực do người Kurd kiểm soát.

Chưa dừng ở đó, lực lượng đối lập do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã di chuyển hơn 700 chiến binh đến khu vực bờ Đông sông Euphrates để sẵn sàng cho một chiến dịch quy mô lớn với mục đích tận diệt người Kurd.

Tờ al-Watan tiết lộ, số chiến binh này được rút từ Idlib đến thẳng Euphrates. Như vậy, Ankara vừa đảm bảo thỏa thuận Sochi về rút quân lực khỏi khu phi quân sự Idlib, vừa tạo tiền đề để tấn công vào kẻ thù không đội trời chung đang đóng ở phía Đông.

Ngoài ra, các lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và bao gồm cả quân chủ lực của Thổ Nhĩ Kỳ ở Aleppo đang sẵn sàng cho một trận đánh lớn hai khu vực Bắc và Tây tỉnh này.

SOHR cho rằng Ankara đang chuẩn bị một kế hoạch toàn diện và rộng khắp nhằm vào người Kurd ở Syria.

Lực lượng người Kurd ở Syria đang gặp nhiều nguy cơ khi phải đối mặt cùng lúc với cả Thổ Nhĩ Kỳ và IS

Trước những động thái chuẩn bị chiến tranh của Ankara, Washington chưa đưa ra những hành động cụ thể để bảo vệ những đối tượng mà họ hậu thuẫn gồm Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) cùng Đảng Lao động người Kurd (PKK).

Ngược lại, SDF còn đang phải đối mặt với một nguy cơ khác từ phía IS khi các nhóm chiến binh khủng bố của IS đang bành trướng thế lực một cách mạnh mẽ.

Ngày 4/11, IS đã thực hiện một cuộc tấn công tổng lực vào SDF ở Đông Syria sát biên giới Iraq, nằm giữa Al-Bahra và Hajin thuộc tỉnh Deir Ezzor.

Thậm chí có nhiều nguồn tin cho rằng IS đã đánh bật SDF ra khỏi Hajin và chiếm lại toàn bộ các khu vực thuộc tỉnh này làm căn cứ điểm. SOHR cho rằng có tới 70 tay súng của SDF đã tử vong và rất nhiều chiến binh bị thương.

Trong khi đó, SDF chỉ thừa nhận 20 tay súng bị thương và 12 tay súng thiệt mạng. Những cuộc chiến qua lại giữa IS và SDF ở Hajin châm ngòi từ hồi tháng 9.

Đến cuối tháng 10, SDF rơi vào tình cảnh bị vây hãm khi thiếu sự yểm trợ của không lực Mỹ. Đến nay, có lẽ toàn bộ Hajin đã rơi vào tay khủng bố.

Trong khi đó, lo ngại trước nguy cơ IS bùng phát trở lại, Iraq đã phải điều tới 30.000 binh sỹ cùng nhiều trang thiết bị vũ khí hạng nặng đến biên giới sát Syria lập phòng tuyến.

Nhiều chuyên gia quân sự cho rằng SDF dường như "Không được chuẩn bị đầy đủ để đối mặt với IS mà không có máy bay Mỹ sau lưng". Việc thương vong lớn là hoàn toàn dễ hiểu khi có đụng độ với quy mô tổng lực.

Trong một diễn biến liên quan, chiến trường ở Idlib giữa quân đội Syria và lực lượng khủng bố Hay'at Tahir al-Sham (HTS) cũng đang căng thẳng. HTS đã từ chối rút khỏi Idlib bằng bất cứ giá nào, và Syria quyết định thực hiện tấn công quy mô lớn.

Al Masdar News dẫn nguồn tin quân sự cho biếtCác binh sĩ Syria ở thị trấn Joureen dồn dập nã tên lửa về phía căn cứ của nhóm phiến quân ở thị trấn Ziyara và Tal Al-Wasit.

Ngoài ra, lực lượng chính phủ Damascus cũng tấn công hang ổ của các phần tử thánh chiến gần chốt quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở đồng bằng Al-Gahaab.

Ngoài ra, quân đội Syria cũng lên tiếng cảnh báo về việc HTS đã đào những đường hầm sâu vài mét dưới lòng đất để tránh các cuộc không kích của liên quân Syria - Nga và tổ chức chiến tranh du kích.

Damascus cho rằng không còn thời gian để trì hoãn các hoạt động quân sự lâu hơn nữa.

Tân Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tho-don-quan-danh-nguoi-kurd-sdf-thua-to-is-dong-syria-3368564/