Thổ dính đòn trừng phạt nặng nề từ Mỹ?

Theo trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Wess Mitchell, việc mua S-400 sẽ khiến Thổ dính đòn trừng phạt từ Mỹ theo kiểu áp dụng với kẻ thù.

Thông tin trên được hãng Sputnik dẫn lời Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề châu Á và châu Âu Wess Mitchell cho biết: "Chúng tôi sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ theo Đạo luật Chống lại kẻ thù của Mỹ vì nước này mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga".

Ngoài ra, vị trợ lý này cũng cho biết thêm rằng sẽ rất khó để khôi phục lại quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ nếu Ankara quyết theo đuổi thương vụ hệ thống phòng không S-400 với Nga.

Ông Wess Mitchell nhấn mạnh: "Chúng tôi đã nói rõ rằng Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400... sẽ gây ra những hậu quả khó có thể nói trước".

Hệ thống S-400.

Bất chấp đe dọa của Mỹ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng nhấn mạnh, bất chấp tất cả, nước này sẽ thực hiện hợp đồng S-400 với Nga và khẳng định, Ankara sẽ giảm phụ thuộc vào vũ khí Mỹ khi quyết định mua hệ thống S-400.

"Liệu chúng tôi có bị phụ thuộc vào Mỹ thêm một lần nữa? Khi chúng tôi đề nghị mua vũ khí suốt nhiều năm, cuối cùng câu trả lời nhận được là Quốc hội Mỹ không thông qua. Chúng tôi đã quá chán với việc này", ông Erdogan tuyên bố.

Nhu cầu về mua sắm hệ thống phòng thủ tầm cao là nhu cầu cấp thiết với Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đáp lại lời đề nghị mua S-400 của Ankara bằng một "đề nghị rất lôi cuốn".

Tổng thống Erdogan cho biết: "Họ nói chúng tôi có thể cùng tham gia sản xuất. Cùng với khoản vay ưu đãi, Nga đã trao cho chúng tôi các gói vay hấp dẫn".

Cùng tuyên bố của Tổng thống Erdogan, Ngoại trưởng nước này là Mevlut Cavusoglu cũng tiết lộ lý do vì sao Ankara quyết định mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Ông Cavusoglu cho biết: "Chúng tôi rất cần hệ thống này vì chúng tôi chưa có hệ thống phòng không. Chúng tôi từng gặp rất nhiều vấn đề khi mua các vũ khí đơn giản chẳng hạn như súng trường từ phía Mỹ do những lo ngại của Quốc hội. Cuối cùng, chúng tôi phải mua vũ khí này từ một bên khác".

Nguyên nhân mua sắm và tuyên bố sẵn sàng sử dụng S-400 đã được lãnh đạo cấp cao nhất của Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra, tuy nhiên Ankara dùng vũ khí này đối phó với thế lực nào hiện chưa thể tìm ra câu trả lời.

Nguyên nhân mua sắm và tuyên bố sẵn sàng sử dụng S-400 đã được lãnh đạo cấp cao nhất của Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra, tuy nhiên Ankara dùng vũ khí này đối phó với thế lực nào hiện chưa thể tìm ra câu trả lời bởi theo ông Cavusoglu, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không sử dụng S-400 cho bất cứ chiến dịch quân sự nào nước này tiến hành tại Syria.

Trong khi đó, mối đe dọa tấn công đường không trong khu vực nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ hầu như không tồn tại.

Ông Cavusoglu nói tại cuộc gặp sinh viên Học viện ngoại giao Moskva (MGIMO): "S-400 là hệ thống phòng thủ, nên chúng tôi sẽ chỉ sử dụng chúng khi nào có cuộc tấn công vào Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi sẽ không sử dụng S-400 do Nga sản xuất tại Syria".

Tuấn Hưng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/tho-dinh-don-trung-phat-nang-ne-tu-my-3360766/