'Thợ đập' kính ô-tô, cửa thông gió sa lưới

Rời Trung tâm cai nghiện được thời gian ngắn, Huỳnh Vương (1998, trú xã Bình Đào, H. Thăng Bình, Quảng Nam) tái nghiện nặng hơn. Để có tiền mua ma túy sử dụng và 'cày' game, Vương liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn TP Tam Kỳ (Quảng Nam). Ngày 19-3, CATP Tam Kỳ cho hay, đang tạm giam đối tượng Vương để điều tra hành vi 'Trộm cắp tài sản'.

Rời Trung tâm cai nghiện được thời gian ngắn, Huỳnh Vương (1998, trú xã Bình Đào, H. Thăng Bình, Quảng Nam) tái nghiện nặng hơn. Để có tiền mua ma túy sử dụng và “cày” game, Vương liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn TP Tam Kỳ (Quảng Nam). Ngày 19-3, CATP Tam Kỳ cho hay, đang tạm giam đối tượng Vương để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Huỳnh Vương cùng tang vật và 1 chiếc ô-tô bị Vương đập bể cửa kính để trộm tài sản.

Huỳnh Vương cùng tang vật và 1 chiếc ô-tô bị Vương đập bể cửa kính để trộm tài sản.

Trong tháng 2-2020, lợi dụng người dân ở khu phố mới Tân Thạnh (P. Tân Thạnh, TP Tam Kỳ) để xe ô-tô trên vỉa hè, đến khuya kẻ gian đã phá khóa, đập cửa kính ô-tô để trộm cắp tài sản. Cụ thể, sáng 4-2, ông Nguyễn Tiến T. (1968, trú P. Tân Thạnh) hoảng hốt phát hiện cửa xe ô-tô của mình bị phá khóa, kẻ gian đã “cuỗm” đi 50 triệu đồng và 500USD để trong túi xách trên xe. Tiếp đến, ngày 13-2, kẻ trộm đập bể cửa kính ô-tô của ông Nguyễn Mạnh H. (1977) dựng trên vỉa hè gần nhà, lấy đi 1 máy tính xách tay. Ngày 25-2, đối tượng đã đập cửa kính xe ô-tô của anh Lê Duy M. (1982) trộm 1 máy tính bảng.

Tiếp nhận tin báo, CATP Tam Kỳ đã đến ghi nhận hiện trường, đồng thời khoanh vùng, sàng lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo CATP Tam Kỳ đã báo cáo lên Giám đốc CA tỉnh chỉ đạo Phòng CSHS CA tỉnh phối hợp điều tra. Kết hợp sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, lực lượng CA xác định nghi phạm là Huỳnh Vương. Sau khi củng cố chứng cứ chứng minh Vương phạm tội, đồng thời phát hiện Vương đang ở nhà trọ với người tình tại xã Sơn Linh (H. Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) nên CATP Tam Kỳ đã xin ý kiến lãnh đạo cấp trên thực hiện lệnh bắt giữ Vương trong trường hợp khẩn cấp. CA tỉnh Quảng Nam đã phối hợp CA địa phương tổ chức mật phục, bắt giữ Vương vào tối 17-3.

Tại cơ quan CA, Vương thừa nhận đã gây ra những vụ đập kính xe ô-tô để trộm tài sản trên địa bàn P. Tân Thạnh trong tháng 2-2020. Theo lời khai của Vương, lúc đi lang thang đến khu phố mới Tân Thạnh, y thấy có rất nhiều xe ô-tô dựng trên vỉa hè nên nảy sinh ý định trộm tài sản trên xe.

Theo đó, Vương chuẩn bị búa, mỏ- lết và đèn pin để “hành nghề”. Đợi đến khi gia chủ “chìm vào giấc mộng”, Vương cầm đèn rọi vào từng xe, khi phát hiện trên xe có tài sản Vương sẽ phá cửa, nếu không được sẽ đập cửa kính để trộm tài sản. Ngoài ra, qua đấu tranh mở rộng, Vương khai đã thực hiện 3 vụ đột nhập nhà dân ở TP Tam Kỳ bằng thủ đoạn dùng búa phá cửa thông gió ở tầng 2 rồi lẻn vào nhà “cuỗm” nhiều tài sản có giá trị. Mới đây tối 16-3, Vương đột nhập nhà ông Đinh Ngọc Ch. (1971, trú P. An Mỹ, TP Tam Kỳ) lấy 2 chiếc máy tính, 800 ngàn đồng và nhiều vật dụng khác. Từ lời khai của Vương, cơ quan CATP Tam Kỳ đã thu hồi được một số tang vật liên quan trong các vụ án.

“Chấp hành xong án tù về tội trộm cắp tài sản, Vương tiếp tục bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Vừa ra trại cai nghiện được thời gian ngắn thì Vương đã tái nghiện nặng hơn. Vương rất ít về nhà, suốt ngày la cà các quán Internet trên địa bàn TP Tam Kỳ “cày” game, sau đó tìm nơi “đập đá” nên không có chỗ ở ổn định. Các trinh sát đã xác minh, theo dõi hơn 1 tháng mới lần ra được hành tung và nơi ẩn nấp của đối tượng. Sau mỗi phi vụ đối tượng sẽ tìm nơi tiêu thụ tài sản, mua ma túy sử dụng đủ “phê” rồi về nhà trọ ở với tình nhân. Hiện đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can Huỳnh Vương, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án”, một ĐTV Đội CSHS CATP Tam Kỳ thông tin.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_222000_-tho-dap-kinh-o-to-cua-thong-gio-sa-luoi.aspx