Thợ cắt tóc giật đồ, kéo lê người nước ngoài giữa trung tâm

Quang Vĩnh Thuận khai đang mắc nợ túng quẫn nên có hành vi phạm tội.

Ngày 20-7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Quang Vĩnh Thuận (sinh năm 1991) ba năm sáu tháng tù về tội cướp giật tài sản.

Tại tòa, Thuận khai làm thợ cắt tóc đang mắc nợ không có tiền trả nên có người đến quậy. Trưa 26-1, đang trên đường về nhà, ngang qua đường Nguyễn Trãi (quận 1), thấy người thanh niên Trung Quốc đi bộ cùng bạn gái, Thuận nảy sinh ý định giật điện thoại.

Bị cáo Thuận khi tòa nghị án. Ảnh: H.Y

Bị cáo Thuận khi tòa nghị án. Ảnh: H.Y

Nghĩ là làm, Thuận cho xe áp sát dùng tay trái giật chiếc điện thoại Galaxy note 9 rồi tăng ga bỏ chạy. Nạn nhân chạy theo xe bị kéo lê một đoạn.

Thuận té sau đó bỏ xe chạy bị quần chúng vây bắt giao cho công an phường Phạm Ngũ Lão lập biên bản phạm tội quả tang.

Chiếc điện thoại được giao trả cho nạn nhân ngay sau đó. Trước đây, Thuận cũng từng bị án tù về hành vi cướp giật.

Tại tòa, đại diện VKS đề nghị xử phạt Thuận bốn đến năm năm tù. Đồng thời, VKS đề nghị xem xét giảm nhẹ cho bị cáo này các tình tiết thành khẩn, ăn năn và gây thiệt hại không lớn. Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên án như trên.

HOÀNG YẾN

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/tho-cat-toc-giat-do-keo-le-nguoi-nuoc-ngoai-giua-trung-tam-925224.html