Thổ bất ngờ 'xin lỗi' vì theo đuổi tên lửa S-400 của Nga

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, không cần sự cho phép của bất kỳ ai để sở hữu hệ thống tên lửa S-400.

Phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, Ankara sẽ không cần sự cho phép của bất kỳ ai để mua hệ thống tên lửa đất đối không S-400 do Nga sản xuất.

“Chúng tôi đã có thỏa thuận với Nga về S-400. Một số người tỏ ra quan ngại về vấn đề này. Xin lỗi, nhưng chúng tôi sẽ không cần bất kỳ ai cho phép”, tờ báo Milliyet dẫn lời ông Erdogan nói.

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ, nước này hy vọng sẽ nhận được hệ thống S-400 trong một tương lai gần, bất chấp những áp lực từ phía Mỹ.

Hồi tháng Bảy, theo tờ Washington Times, Mỹ đã chính thức chặn hợp đồng bán các phi cơ chiến đấu thế hệ năm F-35 cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Lệnh cấm được áp dụng với việc giao loạt máy bay chiến đấu tối tân, đa chức năng cho Ankara, cho tới khi Lầu Năm góc đưa ra “một đánh giá về sự thay đổi có ý nghĩa trước sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ trong chương trình F-35, bao gồm cả khả năng xóa bỏ sự tham gia này”.

Còn trang The Hill đưa tin, Lầu Năm góc sẽ phải báo cáo cho Quốc hội Mỹ trong vòng 90 ngày, về những hệ quả của khả năng dừng sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ trong chương trình F-35 - tới mối quan hệ giữa Ankara và Washington, cũng như kế hoạch của nước này mua tên lửa đất đối không S-400 từ Nga.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Jim Mattis từng yêu cầu Quốc hội dừng lệnh cấm cung cấp F-35 cho Ankara.

Tháng Mười hai năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, họ đã đạt được một thỏa thuận với Nga mua các tên lửa S-400 vào đầu năm 2020. Nga cũng thống nhất sẽ chuyển giao công nghệ giúp Thổ Nhĩ Kỳ có thể sản xuất được một hệ thống phòng thủ trên không thế hệ mới của riêng mình. Tuy nhiên, đến tháng Tư năm nay, hai bên đã đồng ý sẽ đẩy nhanh ngày giao S-400 cho Ankara.

Washington và các nước đồng minh tỏ ra rất quan ngại trước việc Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy thương vụ S-400 với Nga. Hệ thống tên lửa chống máy bay tầm xa này có khả năng phóng ba loại tên lửa khác nhau, bao gồm tên lửa đạn đạo và hành trình – có tầm bay lên tới 400km và độ cao khoảng 30km.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/tho-bat-ngo-xin-loi-vi-theo-duoi-ten-lua-s400-cua-nga-361515.html