Thổ bắn hạ UAV xịn nhất của Nga

Sau 4 ngày diễn ra vụ Thổ bắn rơi 2 máy bay không người lái (UAV) Nga tại Idlib, danh tính dòng máy bay mới lộ diện.

Vụ việc diễn ra hôm 4/6 và thủ phạm được xác định là hệ thống phòng không Atilgan của Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện. Tại thời điểm bị bắn hạ, hai chiếc UAV được Nga đang triển khai để theo dõi việc giảm mức độ leo thang của cuộc xung đột theo thỏa thuận ngừng bắn được ký kết trước đó.

Lực lượng Nga tại Syria vận hành Searcher II.

Lực lượng Nga tại Syria vận hành Searcher II.

Dù Nga không tiết lộ loại UAV bị bắn hạ nhưng theo những hình ảnh tại hiện trường được công bố có thể dễ dàng nhận thấy, hai chiếc UAV bị bắn hạ lần lượt là Orlan-10 và chiếc Searcher II được đánh giá tối tân hàng đầu của Nga hiện nay.

Được biết, Searcher II do Israel Aerospace Industries (IAI) sản xuất. Năm 2010, Không quân Nga mua với số lượng lớn và hiện là dòng UAV hoạt động tích cực hàng đầu trên chiến trường Syria.

Các nhà hoạt động ở Latakia cho biết, tại Syria những chiếc Searcher II đảm nhận nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là do thám khu vực chiếm đóng của phe nổi dậy và khủng bố bởi UAV này có khả năng cung cấp những bức ảnh với chất lượng rất cao.

Dan Gettinger, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Máy bay không người lái tại New York cho biết, Nga thực sự cần tới Israel, bởi ngành công nghiệp sản xuất thiết bị bay không người lái lạc hậu của đất nước này gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc tự thiết kế và sản xuất những chiếc máy bay tân tiến.

"Dù có khả năng sản xuất loại máy bay trinh thám không người lái cỡ nhỏ, đối với những thiết bị lớn hơn, Nga vẫn phải nhờ cậy Israel", Dan Gettinger khẳng định.

Có thể thấy, sở hữu những chiếc Searcher đã đưa quân đội Nga lên ngang tầm với những cường quốc về không lực bậc nhất thế giới. Denis Fedutinov, nhà báo trực thuộc tạp chí chuyên về thiết bị bay không người lái của Nga nhận xét:

"Đối với những người vận hành máy bay không người lái của Nga, chuyển từ loại máy bay nhỏ bé, cũ kĩ của Nga sang Searcher thực sự giống như từ Zhiguli (một hãng xe lỗi thời của Nga) lên đời Mercedes".

Trong khi đó, chỉ huy lực lượng không quân Nga Viktor Bondarev tuyên bố: "Trong thời gian máy bay Nga có mặt tại Syria, chưa một cuộc không kích nào trượt mục tiêu".

Giới quân sự cho rằng, có thể ông Bondarev đang phóng đại sự thật đôi chút nhưng chính câu nói trên đã bộc lộ niềm tự hào Moscow dành cho thiết bị do thám cao cấp từng nhiều lần góp sức tăng khả năng tấn công và phá hủy mục tiêu của vũ khí Nga tại Syria.

Ngọc Hòa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/tho-ban-ha-uav-xin-nhat-cua-nga-3404458/