'Thịt' xe bằng… kéo!

Hồ Doãn Đạt (2002, trú xóm 7, xã Hương Long) và Nguyễn Văn Giang (1990, trú xóm 2, xã Phú Phong) lâu nay được người dân phố núi Hương Khê (Hà Tĩnh) xem là đôi bạn… 'cùng lùi'.

Giang, Đạt cùng tang vật.

Sáng 14-6, Đạt cùng Giang vượt hơn 50km từ phố núi xuống địa bàn TP Hà Tĩnh như kế hoạch. Cả hai lang thang trên các con phố sầm uất, trước dòng người hối hả đi lại nên cơ hội “ăn xe” không thành. Đến tầm gần trưa, cả hai đến cung đường 26-3 thuộc P. Văn Yên, TP Hà Tĩnh thì phát hiện chiếc xe máy hiệu Honda Wave Alpha màu đen bạc, BKS 38M1-137.84 để trước nhà số 177. Nhìn trước ngó sau không thấy ai, nhận thấy cơ hội đã đến, Giang tay cầm một chiếc kéo tiến tới phá khóa điện. Chỉ cần một cú xoay tay điệu nghệ, chiếc xe được Giang đề nổ, phóng đi.

Sau ít phút lo công việc, anh Nguyễn Sỹ Mão (1987, trú khu phố 15, TT Thạch Hà, H. Thạch Hà, Hà Tĩnh) đi ra thì hỡi ôi chiếc “cần câu cơm” đã đi cùng kẻ gian từ lúc nào. Nhìn dấu vết do cát dưới bánh xe để lại, anh Mão chỉ biết trách mình đã quá chủ quan, lơ là mất cảnh giác, để rồi giờ đây đành phải “cuốc bộ” đến CATP Hà Tĩnh trình báo, nhờ giúp đỡ.

Trước thông tin do bị hại cung cấp, lãnh đạo CATP Hà Tĩnh chỉ đạo các trinh sát, điều tra viên (TS, ĐTV) giàu kinh nghiệm của Đội CSHS vào cuộc điều tra, soát xét theo dấu vết nóng. Theo đó, một tổ công tác tiến hành trích xuất hệ thống camera an ninh, camera của nhà dân ven đường để nhận diện nghi can; một tổ công tác khác nhanh chóng tiếp cận các tiệm cầm đồ, tiệm sửa xe, cửa hàng mua bán xe máy cũ để truy tìm tang vật. Vào cuộc với quyết tâm cao, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, đến 18 giờ cùng ngày, TS phát hiện trước một tiệm cầm đồ trên địa bàn TP Hà Tĩnh xuất hiện 2 nam thanh niên có nhiều khả nghi, lại sử dụng chiếc xe giống như mô tả của bị hại. Nhận định đây có thể là 2 đối tượng gây án, các TS nhanh chóng tiếp cận. Sự xuất hiện bất ngờ của lực lượng CA khiến 2 nam thanh niên này lúng túng, toan bỏ chạy nhưng bất thành. Tiến hành kiểm tra hành chính, cả 2 người không chứng minh được nguồn gốc phương tiện đang sử dụng nên phải theo lực lượng TS về CATP làm rõ.

Tại Cơ quan CSĐT CATP Hà Tĩnh, 2 đối tượng khai nhận là Hồ Doãn Đạt và Nguyễn Văn Giang. Lúc đầu Giang và Đạt quanh co chối tội, nhưng trước những chứng cứ và lập luận sắc bén của ĐTV, cuối cùng cả hai phải thừa nhận hành vi trộm cắp. Cả hai cũng thừa nhận rằng “chỉ cần một chiếc kéo trong tay, bất kỳ loại xe nào, khóa nào bọn em cũng bẻ được”. Ngày 17-6, lãnh đạo CATP Hà Tĩnh cho biết, CQĐT CATP đang tạm giữ hình sự đối với Giang và Đạt về hành vi “Trộm cắp tài sản” để tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, hoàn tất hồ sơ.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_191251_.aspx