Thịt trâu gác bếp, chẩm chéo Tây Bắc có mặt ở phiên chợ Tết Sài Gòn

Thịt trâu gác bếp, chẩm chéo gia vị truyền thống, gạo nếp tan Mường Và - Sốp Cộp của đồng bào dân tộc Thái ở Sơn La sẽ có mặt tại 'Phiên Chợ Tết Xanh - Quà Việt 2019'.

“Phiên Chợ Tết Xanh - Quà Việt 2019” sẽ diễn ra từ ngày 27/1 đến 2/2/2019 tại số 12 Phùng Khắc Khoan, (Q.1, TP.HCM) do Trung tâm BSA phối hợp với Trung tâm dịch vụ trực thuộc Bộ NN&PTNN chi nhánh Phía Nam tổ chức.

Đến với phiên chợ, người tiêu dùng sẽ được chọn lựa, mua và dùng thử nông sản tươi mới, an toàn cùng những đặc sản có chỉ dẫn địa lý đặc trưng như: Thịt trâu gác bếp; chẩm chéo gia vị truyền thống; gạo nếp tan Mường Và - Sốp Cộp của đồng bào dân tộc Thái tại Sơn La. Bên cạnh đó là những sản phẩm thảo dược, tinh dầu, muối ngâm chân, quần áo thổ cẩm được vẽ bằng sáp ong do đồng bào người Mông ở Sapa và người Chăm ở Ninh Thuận chế tác.

Đặc sản khắp các vùng miền hội tụ tại “Phiên Chợ Tết Xanh - Quà Việt 2019”

Đặc sản khắp các vùng miền hội tụ tại “Phiên Chợ Tết Xanh - Quà Việt 2019”

Cùng với đó là nhiều sản phẩm khác từ khắp các vùng miền trên cả nước như cà phê rang mộc; bánh bột lọc, kiệu Huế, muối với tôm Phá Tam Giang, cơm rang Quảng Ngãi… Phiên chợ cũng không thể thiếu món bánh tét Hai Lý (Trà Vinh), bánh dừa cổ truyền vùng Nam bộ.

“Phiên Chợ Tết Xanh - Quà Việt 2019” còn có những loại rau ăn lá, rau gia vị, củ quả tươi mới canh tác theo hướng hữu cơ, các loại trà, hạt, cây trái, bánh mứt phong phú được sản xuất theo công nghệ xanh, an toàn của nhiều địa phương.

Đến phiên chợ, người tiêu dùng sẽ được gặp gỡ, giao lưu với NSƯT Kim Xuân, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, nghệ sĩ Xuân Hương, Phương Dung, Hạnh Thúy…

Đình Hưng

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/dich-vu/thit-trau-gac-bep-cham-cheo-tay-bac-co-mat-o-phien-cho-tet-sai-gon-post54915.html