Thịt nhập khẩu giá rẻ: Người tiêu dùng được hưởng lợi

Trong khi giá thịt lợn nội địa đang ở mức cao, giá cao nhất lên tới 130.000đ/kg, thì giá thịt lợn nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam với giá khoảng 32.000đ/kg đã cho người tiêu dùng cơ hội hưởng lợi giữa 'bão giá' thịt lợn.

Thịt nhập khẩu giá rẻ từ Mỹ, Úc, Tây Ban Nha... cho người tiêu dùng cơ hội lựa chọn, tránh tư thương ép giá trong nước. (Ảnh minh họa)

Thống kê về số lượng thịt nhập khẩu Tổng cục Hải quan cho biết: 8 tháng đầu năm 2018, Việt Nam nhập khẩu gần 32,12 nghìn tấn thịt lợn, trị giá 36,658 nghìn USD. Như vậy, tính bình quân, mỗi kg thịt lợn nhập khẩu giá trị khoảng 1,4USD, tương đương 32.000đ/kg.

Tại một số cửa hàng tiện ích tại TPHCM, thịt lợn NK từ Ba Lan được bán với giá khá rẻ: Móng giò: 100.000đ/kg; bắp giò: 110.000đ-120.000đ/kg.

Ngoài thịt bò, các loại thịt gà, bò, cừu nhập khẩu vào Việt Nam và được người tiêu dùng đón nhận.

Từ năm 2015, giá thịt gà nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam chỉ ở mức 17.000-20.000 đồng/kg. Trong khi ở Việt Nam đã có nhiều trang trại đạt trình độ chăn nuôi gà không thua kém gì nhiều nước khác, nhưng giá thành gà vẫn ở mức 25.000-26.000 đồng/kg (tương đương với giá thành ở Thái Lan).

Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ, gà Mỹ nhập vào Việt Nam với giá 19.000 đồng/kg và bán ra thị trường TPHCM chỉ 23.000 đồng/kg. Với mức giá này, nhiều cơ sở chế biến thức ăn nhanh, các bếp ăn tập thể thường đặt mua để chế biến phục vụ công nhân hàng ngày.

Trong khi giá thịt bò ngon của Việt Nam đang bán trên thị trường hiện nay lên tới 300.000 đồng/kg, loại rẻ cũng có giá tới 170.000 đồng/kg thì cùng thời điểm, giá thịt bò ba chỉ Úc và Mỹ nhập vào Việt Nam, bán tới tay người tiêu dùng chỉ có 150.000 đồng/kg.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Dương Minh Thành (Văn Thành-Yên Thành-Nghệ An) cho rằng, giá thịt lợn nhập khẩu tuy có ảnh hưởng đến một số hộ chăn nuôi lợn tại Việt Nam, nhưng lại cho phần lớn người tiêu dùng hưởng lợi.

“Với giá lợn nhập khẩu đắt nhất cũng chỉ tương đương giá lợn trong nước, thậm chí rẻ hơn, thì thương lái không vin vào lý do khan hiếm lợn để nâng giá bán. Khống có lý gì khi giá lợn hơi trên thị trường chỉ khoảng 50.000đ-52.000đ/kg nhưng thịt lợn trên các chợ bán từ 80.000đ-130.000đ/kg. Như vậy, tiểu thương trung gian ở giữa ăn quá đậm”-ông Dương Minh Thành khẳng định.

Nhiều người nội trợ tại Hà Nội cũng cho rằng, với giá khoảng thịt nhập khẩu được bán tại các siêu thị hiện nay, các bà nội trợ có thêm sự lựa chọn cho bữa ăn gia đình và phù hợp với thu nhập của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế cũng nêu ý kiến: Cần cân ối hài hòa lượng thịt nhập khẩu từ nước ngoài, đồng thời kiểm soát tốt nguồn cung và giá thịt trong nước, tránh tình trạng thịt giá rẻ nhập khẩu ồ ạt ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi trong nước; đồng thời không để khan hiêm nguồn cung khiến thương lái "thổi giá" thịt gia súc, gia cầm nội địa bất hợp lý gây thiệt hại cho người tiêu dùng trong nước.

Kh.V

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/thit-nhap-khau-gia-re-nguoi-tieu-dung-duoc-huong-loi-632000.ldo