Thịt heo tăng giá, chợ lá dong ngã ba Ông Tạ lác đác người mua

Dù đã cận kề Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 nhưng chợ lá dong ngã ba Ông Tạ tại đường Phạm Văn Hai giao với đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Tân Bình) vẫn lác đác người mua. Theo các tiểu thương ở đây, do giá thịt heo tăng cao nên chợ lá dong cũng bị biến động trong dịp Tết này.

Chợ lá dong Ông Tạ lác đác người mua

Chợ lá dong Ông Tạ lác đác người mua

Chợ lá dong tại đường Phạm Văn Hai giao với đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Tân Bình) hay còn gọi là chợ lá dong ngã ba Ông Tạ từ lâu đã trở thành điểm lui tới quen thuộc của người dân vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Chợ lá dong bắt đầu mở từ ngày 20 tháng Chạp đến khoảng ngày 28 tháng Chạp. Hàng năm cứ đến dịp này, chợ lá dong lại tấp nập người mua kẻ bán nhưng năm nay do giá thịt heo tăng cao nên chợ lá dong cũng bị tác động không nhỏ.

Đa số những hộ bán lá dong tại ngã ba Ông Tạ đều thâm niên trên dưới 20 năm. Lá dong ở chợ chủ yếu nhập từ Đồng Nai, Bảo Lộc (Lâm Đồng), lá dong có nhiều loại nhỏ, vừa, lớn, đại với các mức giá đa dạng khác nhau. Mức giá năm nay dao động từ 15.000 - 100.000 đồng/50 lá.

Theo các hộ dân tại chợ, do giá thịt heo tăng cao nên nhu cầu của người dân cũng giảm so với các năm trước. Năm nay, các hộ dân chủ yếu nhập lá dong nhỏ với số lượng ít chứ không lấy số lượng nhiều như mọi năm.

Chợ lá dong thưa thớt người mua

Cô Nguyễn Thị Kim Trắng (63 tuổi), người bán lá trên 20 năm ở ngã ba Ông Tạ than thở: “Năm nay thịt heo tăng, không dám thu mua nhiều vì sợ ế ẩm. Như mọi năm chợ tấp nập đến tận 28, 29 nhưng năm nay chắc 26, 27 là hết rồi”. Năm nay, gia đình cô Trắng nhập lá dong với số lượng ít hơn so với những năm trước.

Tương tự, anh Triệu Văn Nam (ngụ Đồng Nai) bán lá dong trên đường Phạm Văn Hai (quận Tân Bình) nói: “Chưa có năm nào như năm này, mùa Tết nhưng chỉ dám nhập lá nhỏ với số lượng ít vì thịt tăng, sợ sức mua của người dân cũng sẽ giảm”.

Chợ lá dong ông Tạ

Cô Nguyễn Thị Kim Trắng, người bán lá dong trên 20 năm tại chợ ông Tạ

Dù đã 24 tháng Chạp nhưng không khí tại chợ lá dong ngã ba Ông Tạ vẫn ảm đạm, lác đác người mua. Đối với những hộ dân bán lá dong tại chợ ông Tạ thì Tết năm nay sẽ là một cái Tết buồn vì bị ảnh hưởng bởi giá thịt heo.

Kim Sáng

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/thit-heo-tang-gia-cho-la-dong-nga-ba-ong-ta-lac-dac-nguoi-mua-34551.html