Thịt bò New Zealand bị mắc oan nhiễm coronavirus

Giới chức New Zealand cho biết, nước này chưa hề nhận được báo cáo nào về cáo buộc của Trung Quốc liên quan đến sản phẩm thịt bò xuất khẩu bị nhiễm coronavirus.

 Dây chuyền giết mổ -chế biến thịt bò cấp đông xuất khẩu ở New Zealand. Ảnh: Nzherald/Jaquiery

Dây chuyền giết mổ -chế biến thịt bò cấp đông xuất khẩu ở New Zealand. Ảnh: Nzherald/Jaquiery

Theo đó, đại diện chính phủ New Zealand hôm thứ Hai (15/11) cho biết, họ đã không nhận được bất kỳ thông tin nào liên quan đến hoạt động xuất khẩu thịt đông lạnh, sau khi phía hải quan Trung Quốc thông báo coronavirus đã được tìm thấy trong các sản phẩm thịt bò của họ.

Sự việc bắt nguồn từ cuối tuần vừa qua, khi giới chức thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) tuyên bố đã tìm thấy Covid-19 trong các sản phẩm thịt bò và trên bao bì đóng gói nhập vào nước này có nguồn gốc từ Brazil, Bolivia và New Zealand.

Cụ thể là số hàng hóa liên quan được nhập khẩu thông qua cảng Thượng Hải bởi một đơn vị thuộc tập đoàn quốc tế Guotai và Công ty Thương mại Phát triển Zhongli Thượng Hải.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand trong một tuyên bố khẳng định: "Chúng tôi chưa hề được chính quyền Trung Quốc thông báo chính thức về sự việc này và hiện giới chức New Zealand đang làm việc để xác định nguồn gốc và tính xác thực của những báo cáo này".

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình quốc gia TVNZ hôm thứ Hai, Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết, bà đã nhận được báo cáo khẳng định đó không phải là sản phẩm thịt bò của New Zealand.

“Chúng tôi đã tìm hiểu sự việc và đó là thịt bò của Argentina, tuy nhiên chúng tôi cũng đang cố gắng tìm hiểu gốc rễ sâu xa của báo cáo là gì”, bà Ardern nói.

Trung Quốc hiện là quốc gia nhập khẩu thịt bò hàng đầu thế giới cuối tuần qua loan báo đã phát hiện thêm các loại thực phẩm nhập khẩu bị nhiễm coronavirus trên bao bì đóng gói thịt bò nhập khẩu từ Argentina nhập vào hai tỉnh Sơn Đông và Giang Tô. Ngoài ra sản phẩm cùng loại của Brazil nhập vào Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc cũng được thông báo bị nhiễm Covid-19.

Chính phủ Trung Quốc đã tăng cường kiểm tra, giám sát nguồn thực phẩm đông lạnh sau khi phát hiện coronavirus trong các mặt hàng nhập khẩu và đi đến lệnh cấm nhập khẩu tạm thời, mặc dù Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết nguy cơ nhiễm Covid-19 từ thực phẩm đông lạnh là thấp.

Thịt bò New Zealand vài năm qua đã ở nhóm tốp đầu các nhà sản xuất thịt bò xuất khẩu vào Trung Quốc khi cạnh tranh ngang ngửa với Argentina, Brazil và Uruguay và hiện Trung Quốc cũng là thị trường nhập khẩu thịt bò đông lạnh lớn nhất của New Zealand.

Theo Hiệp hội Công nghiệp thịt New Zealand (MIA), kim ngạch xuất khẩu thịt bò sang Trung Quốc đã tăng thêm 675 triệu đô la, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu thịt đỏ sang thị trường này đạt 8,75 tỷ đô la vào năm ngoái. Lý do tăng trưởng mạnh là phần lớn do tác động của dịch tả lợn châu Phi ở Trung Quốc cùng với xu hướng tiêu dùng thực phẩm an toàn gia tăng.

Kim Long

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/thi-bo-new-zealand-bi-mac-oan-nhiem-coronavirus-d278035.html