Thiếu úy đồn biên phòng nổ súng bắn đồng đội: Nạn nhân kể lại giây phút kinh hoàng

Thiếu úy biên phòng Tạ Quang Đạt có dấu hiệu trầm cảm trước đó, trong thời điểm bắn đồng đội có thể đã uống rượu.

Thiếu úy Tạ Quang Đạt có dấu hiệu trầm cảm, mới đi chữa bệnh về

Lực lượng chức năng tỉnh Long An đang phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc. (Ảnh: VTC News)

Lực lượng chức năng tỉnh Long An đang phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc. (Ảnh: VTC News)

Cụ thể, liên quan đến sự việc thiếu úy Tạ Quang Đạt - Đội trưởng Tham mưu tổng hợp Đồn Biên phòng Bình Hiệp (Thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) xả súng vào đồng đội khiến 1 người chết, 3 người bị thương, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết, thiếu úy Đạt từng có biểu hiện trầm cảm và mới đi chữa bệnh về - nguồn tin từ VTC News cho hay.

Trong khi đó, nhiều người dân có mặt tại hiện trường cho biết thiếu úy Đạt sử dụng súng bắn vào đồng đội trong tình trạng kích động mạnh, có thể uống rất nhiều rượu trước khi gây án.

Theo báo cáo nhanh của Đồn biên phòng cửa khẩu Bình Hiệp, chiều 15/6, thiếu úy Tạ Quang Đạt - Đội trưởng Tham mưu tổng hợp dùng súng quân dụng bắn vào đồng đội tại đồn, khiến 4 người (trong đó có 1 người dân) bị thương. Sau một thời gian ôm súng cố thủ trong tình trạng kích động mạnh, thiếu úy Đạt tự sát bất chấp sự tích cực vận động, kêu gọi của lực lượng liên quan.

Một nạn nhân vụ thiếu úy biên phòng nổ súng bắn đồng đội đã tử vong

Theo VOV News, về thông tin về nạn nhân của vụ việc, bước đầu nạn nhân tử vong là đại úy Vũ Hào Hiệp (35 tuổi, là đồn phó Đồn Biên phòng Bình Hiệp). Ba nạn nhân bị thương là Thượng úy Trần Minh Triết (38 tuổi, công tác tại Đội Tổng hợp đảm bảo) và anh Nguyễn Duy Công (22 tuổi, là bộ đội), anh Phan Văn Lợi (29 tuổi, là người dân địa phương), không nguy hiểm tới tính mạng.

Nạn nhân Trần Minh Triết kể lại giây phút khi thiếu úy Tạ Quang Đạt nổ súng vào mình và đồng đội

Thượng úy Triết nhập viện với vết thương do bị bắn ở gối trái, vỡ mâm chài gối phải, đầu xương cẳng chân tiếp xúc với gối. Anh Công bị đánh bá súng vào đầu choáng váng và không nguy hiểm tính mạng. Anh Lợi nhập viện với vết thương phần mềm đùi phải.

Dẫn lại lời kể của anh Trần Minh Triết, thông tin trên Zing cho biết, khi anh Triết và một số người đang tập võ thì Đạt đi đâu về. Bị mọi người trách đi không báo cáo, xin phép, Đạt sau đó đã vào phòng lấy súng xả đạn vào những người xung quanh.

Nạn nhân Phan Văn Lợi. (Ảnh: Zing)

Bị thương ở chân, anh Triết tránh tầm đạn, cố bò được ra ngoài, được đưa tới bệnh viện kịp thời. Đại úy Vũ Hào Hiệp bị dính loạt đạn vào ngực, bụng và xương chậu, nạn nhân gục ngã ngay trong trụ sở. Khoảng hơn 20h, khi Đạt tự sát, lực lượng y tế mới tiếp cận được anh Hiệp.

Hiện tại, lực lượng chức năng tỉnh Long An đang phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thiếu úy biên phòng tự sát sau khi nổ súng bắn 3 người

Xem thêm: Clip hiện trường vụ thiếu úy đồn biên phòng nổ súng bắn đồng đội (Nguồn: Tuổi trẻ Online)

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/thieu-uy-don-bien-phong-no-sung-ban-dong-doi-nan-nhan-ke-lai-giay-phut-kinh-hoang-d144773.html