Thiêu úy công an phải chống phơi nhiễm HIV sau khi khống chế 'con nghiện'

Trong khi khống chế đối tượng nghiện ma túy, nhiễm HIV, thiếu úy Nghiệp bị người này dùng kim tiêm còn dính máu đâm vào chân.

Ngày 6/8, thông tin từ công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Kha Văn Tiến (SN 1998; trú bản Kèo Lực, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn). Đây là đối tượng nghiện ma túy nặng, dùng kim tiêm còn dính máu (vừa sử dụng ma túy) đâm bị thương thiếu úy Kha Lá Nghiệp.

Cụ thể, vào khoảng 00h (ngày 2/8), Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp ban công an xã Hữu Kiệm tuần tra khu vực bản Bà thì phát hiện một thanh niên ngồi bên đường có nhiều biểu hiện nghi vấn. Nghi ngờ đối trượng có liên quan đến ma túy, tổ công tác tiến hành kiểm tra.

 Đối tượng Tiến tại CQĐT.

Đối tượng Tiến tại CQĐT.

Không chấp hành, nam thanh niên này chống cự, dùng kim tiêm đâm vào chân trái của thiếu úy Kha Lá Nghiệp (tổ công tác Công an huyện Kỳ Sơn). Mặc dù bị thương nhưng thiếu úy Nghiệp vẫn quật ngã đối tượng.

Tại CQĐT, đối tượng Kha Văn Tiến khai nhận, y vừa mua ma túy của một người không quen biết, sử dụng xong thì bị phát hiện. Tiến là con nghiện đã bị nhiễm HIV. Ngay sau đó, Thiếu úy Nghiệp đã được lãnh đạo công an huyện Kỳ Sơn đưa đi chống phơi nhiễm tại Trung tâm Phòng chống HIV tỉnh Nghệ An.

Hiện, đối tượng Kha Văn Tiến đang bị tạm giữ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hồ Hồng Tuyến

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/thieu-uy-cong-an-phai-chong-phoi-nhiem-hiv-sau-khi-khong-che-con-nghien-1449275.tpo