Thiếu úy biên phòng nổ súng bắn nhiều người: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An thông tin chính thức

Sau khi thiếu úy Tạ Quang Đạt nổ súng tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Bình Hiệp (Long An), 2 người thiệt mạng, 3 người bị thương.

Đêm 15/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết, đại úy Vũ Hào Hiệp, Đồn phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Bình Hiệp (SN 1984) thiệt mạng tại bệnh viện sau khi bị đồng đội là thiếu úy Tạ Quang Đạt nổ súng. Tạ Quang Đạt dùng súng tự sát sau khi gây án.

3 nạn nhân bị thương là Thượng úy Trần Minh Triết (SN 1981), công tác tại Đội Tổng hợp đảm bảo; quân nhân Vũ Duy Công (SN 1997) và anh Phan Văn Lợi (SN 1990), nhà cách đồn khoảng 200 mét.

 Thượng úy Trần Minh Triết bị vết thương bắn ở gối chân trái, vỡ mâm chày gối.

Thượng úy Trần Minh Triết bị vết thương bắn ở gối chân trái, vỡ mâm chày gối.

Trong đó, Thượng úy Trần Minh Triết bị vết thương bắn ở gối chân trái, vỡ mâm chày gối; Vũ Duy Công bị thiếu úy Đạt dùng báng súng đánh vào đầu và ngực nhưng chỉ bị chấn thương phần mềm; Phan Văn Lợi bị bắn trúng phần mềm ở đùi.

Đến 22h cùng ngày 3 nạn nhân bị thương được chuyển đến Bệnh viện Quân y 7A (TP.HCM) để tiếp tục điều trị sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

Tại hiện trường, lực lượng biên phòng phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để phục vụ công tác điều tra vụ việc.

Hiện trường vụ án.

Trước đó, vào lúc 16h36 ngày 16/5, Thiếu úy Tạ Quang Đạt, Đội trưởng tham mưu tổng hợp Đồn biên phòng cửa khẩu Bình Hiệp (Thị Xã Kiến Tường, Long An), dùng súng AK của đơn vị bắn vào đồng đội.

Tổng cộng 2 người thiệt mạng, 3 người bị thương sau vụ nổ súng. Trong đó, nghi can Tạ Quang Đạt dùng súng tự sát sau khi gây án.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thieu-uy-bien-phong-no-sung-ban-nhieu-nguoi-bo-chi-huy-bo-doi-bien-phong-long-an-thong-tin-chinh-thuc-d481049.html