Thiếu tướng Tô Ân Xô: 'Chưa thể thay đổi biện pháp ngăn chặn với ông Nguyễn Đức Chung'

Ông Tô Ân Xô đã nói như trên tại cuộc họp báo thường kì Chính phủ chiều nay (2/10).

 Ông Tô Ân Xô

Ông Tô Ân Xô

Trả lời báo giới về tình trạng sức khỏe của ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Tô Ân Xô nói rằng "ông Chung hiện ở tình trạng bình thường trong điều kiện mới".

Về việc luật sư của ông Chung xin bảo lãnh, thay đổi biện pháp ngăn chặn với ông Nguyễn Đức Chung, ông Xô cho biết cơ quan an ninh điều tra - Bộ Công an đã nhận được đơn này và hiện đang xem xét.

"Nhưng qua kết quả điều tra và trao đổi với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thấy rằng tội chiếm đoạt bí mật nhà nước có tính chất nghiêm trọng, do yêu cầu của điều tra vụ án, trước mắt chưa thể giải quyết biện pháp ngăn chặn.

"Cơ quan an ninh điều tra đã phối hợp với cơ quan y tế, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho bị can Chung trong trại tạm giam", ông Xô nói.

Đề cập tới vụ việc đang xôn xao dư luận tại Đắk Lắk, ông Xô cho biết sau khi tiếp nhận thông tin, công an tỉnh Đắk Lắk đã xác minh theo đúng quy trình.

Quá trình xác minh cho thấy có dấu hiệu tội phạm nên ngày 19/9, Công an Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Tuấn theo quy định tại Điều 156 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Sau khi mở rộng điều tra, ngày 1/10, công an Đắk Lắk tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 2 tháng đối với Phạm Đình Quý về tội vu khống, theo quy định tại Điều 156 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn.

Theo ông Xô, bước đầu, 2 đối tượng trên đã khai nhận hành vi vi phạm. Hiện nay công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ 2 bị can trên để xử lí theo đúng quy định.

Lê Nguyễn

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/thieu-tuong-to-an-xo-chua-the-thay-doi-bien-phap-ngan-chan-voi-ong-nguyen-duc-chung-20180504224244479.htm