Thiếu tướng 'rởm' mạo danh Bộ Quốc phòng cho nghìn người 'sập bẫy'

Sáng 21/6, Công an TP Hà Nội đã thông tin với báo chí kết quả điều tra ban đầu vụ án 'Hoa Hữu Long cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Hà Nội.

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hà Nội kêu gọi người dân, tổ chức là bị hại của vụ án hoặc những người nắm được thông tin sự việc liên lạc với Cơ quan ANĐT để cung cấp thông tin.

Đối tượng Hoa Hữu Long (thứ hai – bên phải sang) và các đồng phạm mang quân phục, cấp hàm, phù hiệu giả.

Mạo danh Bộ Quốc phòng

Theo thông tin được Đại tá Nguyễn Anh Tuấn — Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội — cung cấp, qua trao đổi thông tin nghiệp vụ giữa Cục Bảo vệ An ninh quân đội với Công an TP Hà Nội và đơn trình báo của một số quần chúng nhân dân tố cáo việc một nhóm đối tượng mạo danh các quyết định của Bộ Quốc phòng thành lập Tập đoàn Đông Dương để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lực lượng An ninh kinh tế phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Hà Nội đã tiến hành điều tra xác minh.

Ngày 14/4/2018, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố, tạm giam đối với 5 bị án về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị can gồm:

Hoa Hữu Long (SN 1964, trú tại ngõ 201 Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Minh Sơn (SN 1971, trú tại tổ 22, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), Mạc Phúc Hải (SN 1964, trú tại khu di dân 7,2 ha, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội), Cao Thị Kim Loan (SN 1970, vợ của Hoa Hữu Long) và Phùng Thị Thanh Huế (SN 1978, trú tại Khu đô thị Mỹ Đình I, Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Hoa Hữu Long cùng các đối tượng đã sử dụng các quyết định mạo danh Bộ Quốc phòng để tạo niềm tin về việc Bộ Quốc phòng đang chuẩn bị thành lập Tập đoàn Đông Dương (phiên hiệu S10).

Sau đó các đối tượng thực hiện việc thu tiền, hồ sơ của những người có nhu cầu xin vào làm việc tại Tập đoàn Đông Dương nhằm chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

“Tập đoàn” này được manh nha hình thành từ cuối năm 2015, chính thức đi vào vận động, môi giới, tuyển lựa cuối năm 2016 và hoạt động mạnh vào năm 2017, đầu năm 2018 cho đến khi bị phát hiện và triệt phá.

Hàng ngàn người bị lừa

Đến thời điểm bị Cơ quan công an phát hiện, các đối tượng đã tuyển được khoảng gần 1.000 người ở nhiều địa bàn trên toàn quốc. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn cho biết, dù không phải là người trong Quân đội, nhưng trong quá trình lừa đảo, đối tượng Hoa Hữu Long tự phong, tự nhận mình là Thiếu tướng, Tư lệnh Tập đoàn S10.

Tập đoàn này được Hoa Hữu Long lập ra với danh nghĩa tập đoàn kinh tế của Bộ Quốc phòng, phương thức hoạt động đặc biệt nên khi tuyển lựa, đối tượng yêu cầu mọi người “giữ bí mật”.

Được biết, mỗi nạn nhân nộp cho nhóm Long từ 60 — 150 triệu đồng tùy vào vị trí được tuyển lựa. Ngoài ra, Cơ quan điều tra phát hiện có dấu hiệu các đối tượng tự dựng lên việc Tập đoàn Đông Dương được Bộ Quốc phòng giao thực hiện một số dự án để lập hồ sơ và thu tiền của các doanh nghiệp tham gia thầu dự án.

Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan liên quan của Bộ Quốc phòng xác minh, khẳng định: Bộ Quốc phòng không có lực lượng và cũng không có chủ trương thành lập lực lượng mang tên Tập đoàn Đông Dương hoặc S10.

“Qua điều tra vụ án, nhận thấy các đối tượng phạm tội có thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, lợi dụng sự cả tin và nhu cầu chính đáng của người dân để lừa đảo chiếm đoạt tiền với số lượng lớn, trên địa bàn nhiều tỉnh, thành, Công an Hà Nội thông báo để người dân nâng cao cảnh giác” — Đại tá Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

Hiện, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an Hà Nội vẫn đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng để điều tra và xử lý đối tượng.

Những ai là bị hại đã nộp tiền để xin vào Tập đoàn Đông Dương và các doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng với Tập đoàn Đông Dương biết, trình báo với Cơ quan ANĐT, Công an TP Hà Nội (địa chỉ: 89 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại 0692194064 — gặp điều tra viên Lý Phú Thiện).

Bách Nguyễn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/thieu-tuong-rom-mao-danh-bo-quoc-phong-cho-nghin-nguoi-sap-bay-d71859.html