Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Lai Châu

Trước những thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân tại hai xã Mù Sang và Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu sau đợt mưa lũ vừa qua, ngày 5-8, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP do Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP làm trưởng đoàn đã đến thăm, trao tiền hỗ trợ cho người dân và chỉ đạo công tác khắc hậu quả tại hai địa phương này.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn trao tượng trưng 200 triệu đồng của Bộ Tư lệnh BĐBP hỗ trợ xã Mù Sang khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Lê Hữu Tình

Tại hai xã Mù Sang và Vàng Ma Chải, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn và đồng chí Lê Trọng Quảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cùng lãnh đạo huyện Phong Thổ đã đi thị sát các điểm bị sạt lở, kiểm tra tình hình hình thiệt hại và chỉ đạo các đơn vị BĐBP Lai Châu chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các phương án để khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó kịp thời với các tình huống có thể xảy ra.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy BĐBP Lai Châu, hiện nay, trên địa bàn biên giới của tỉnh mưa đã giảm, chỉ còn mưa ngắt quãng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa tìm kiếm được số người mất tích (5 người); chưa khắc phục xong số nhà dân bị sập đổ.

Một số tuyến đường giao thông từ trung tâm huyện đi các xã biên giới, đồn Biên phòng (BP) đã có thể đi lại được, nhưng vẫn còn khó khăn; các tuyến đường từ trung tâm xã đến các bản vẫn còn bị chia cắt, cô lập, việc triển khai khai lực lượng cơ động đến ứng cứu gặp rất nhiều khó khăn, tập trung chủ yếu xã Mù Sang, Dào San, Pa Vây Sử, Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ (địa bàn Đồn BP Dào San, Vàng Ma Chải).

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn trao quà cho người dân xã Mù Sang bị thiệt hại do mưa lũ.

Đồng chí Phó Chính ủy BĐBP đến viếng bà Lý Thị Chà và chia buồn, trao tiền hỗ trợ cho gia đình ông Ma A Sèo (con trai bà Lý Thị Chà), ở bản Sin Chải, xã Mù Sang. Ảnh: Lê Hữu Tình

Bộ Chỉ huy BĐBP Lai Châu đã chỉ đạo Đồn BP Vàng Ma Chải tổ chức di chuyển toàn bộ tài sản trong nhà ăn, nhà bếp đến nơi an toàn; Đồn BP Mù Cả di chuyển cán bộ, vũ khí trang bị, vật chất tại Trạm Kiểm soát liên ngành đến vị trí an toàn và có các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình.

Các đồn BP: Dào San, Vàng Ma Chải, Sì Lờ Lầu, Sin Suối Hồ, Huổi Luông tiếp tục huy động lực lượng tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng trên địa bàn tham gia khắc phục hậu quả và tìm kiếm nạn nhân mất tích. Đồng thời, vận động, giúp đỡ di dời thêm 4 hộ dân/19 đến nơi an toàn.

Thay mặt Bộ Tư lệnh BĐBP, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn đã trao 100 thùng mì tôm, 200 triệu đồng hỗ trợ xã Mù Sang và 100 thùng mì tôm, 300 triệu đồng hỗ trợ xã Vàng Ma Chải khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đến thăm, động viên và trao quà cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ ở hai xã Mù Sang và Vàng Ma Chải, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ với những mất mát, thiệt hại của người dân địa phương và động viên bà con sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống.

Đồng chí Phó Chính ủy BĐBP yêu cầu các đơn vị BP đứng chân trên địa bàn bị thiệt hại do mưa lũ, cần chủ động, tích cực và quyết liệt triển khai các phương án, đặc biệt là tổ chức khảo sát các điểm có nguy cơ sạt lở cao để có phương án di dời dân đến nơi an toàn, đổng thời quan tâm chăm lo đời sống của đồng bào, có những việc làm thiết thực, ý nghĩa để giúp bà con vượt qua hoạn nạn.

Một đoạn đường ở huyện Phong Thổ bị chia cắt vì mưa lũ.

Tình trạng sạt lở nghiêm trọng đã khiến giao thông bị chia cắt và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện lưu thông trên đường.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Lai Châu giúp người dân xã Mù Sang khắc phục hậu quả mưa lũ.

Cán bộ, chiến sỹ BĐBP Lai Châu giúp dân dựng lại nhà sau mưa lũ. Ảnh: Lê Hữu Tình

Tính đến thời điểm hiện tại, mưa lũ tại huyện Phong Thổ đã khiến 6 người chết, 5 người mất tích và 3 người bị thương. Về tài sản: Xã Pa Vây Sử, 1 nhà dân ở bản Trung Chải có nguy cơ sụt lún, sạt lở; xã Bản Lang: 1 nhà dân ở bản Nà Giang có nguy cơ sụt lún, sạt lở; xã Huổi Luông: 1 nhà dân/5 khẩu ở bản Làng Vây 2 có nguy cơ sạt lở cao; xã Dào San: 1 nhà dân/4 khẩu ở bản Sín Chải có nguy cơ sạt lở cao; xã Mồ Sì San: 2 nhà dân ở bản Mồ Sì San nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao; xã Ban Lang: 9,35 ha ruộng lúa nước bị thiệt hại, vỡ 4.200m2 ao cá.

Lê Hữu Tình

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/thieu-tuong-phung-quoc-tuan-chi-dao-cong-tac-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-tai-lai-chau/