Thiếu tướng Phan Anh Minh chính thức nghỉ công tác, chờ chế độ hưu trí

Từ ngày 1/5, Thiếu tướng Phan Anh Minh - phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, chính thức nghỉ công tác để chờ chế độ hưu trí theo quy định.

Thiếu tướng Phan Anh Minh - Ảnh: Sài Gòn giải phóng

Thiếu tướng Phan Anh Minh - Ảnh: Sài Gòn giải phóng

Sáng 2/5, trao đổi trên Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết từ ngày 1/5/2019, Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, chính thức nghỉ công tác để chờ chế độ hưu trí theo quy định.

Thiếu tướng Phan Anh Minh sinh ngày 8/4/1959, quê thị xã Tân An, tỉnh Long An. Ông từng là thủ khoa khóa D9 của Đại học An ninh nhân dân.

Năm 2001, ông là Phó Giám đốc Công an TP.HCM phụ trách an ninh. Từ năm 2002-2019 ông là Phó Giám đốc Công an TP.HCM, phụ trách lực lượng cảnh sát.

Ngoài ra, ông từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XI nhiệm kỳ 2002-2007, thuộc đoàn đại biểu TP.HCM, ủy viên Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội Việt Nam khóa XI…

Cho đến khi về hưu, ông Phan Anh Minh đã công tác 43 năm trong ngành công an, trong đó có 18 năm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Thiếu tướng Phan Anh Minh trực tiếp ra hiện trường chỉ đạo một vụ án - Ảnh: NLĐ

Theo Báo Người Lao Động, Thiếu tướng Phan Anh Minh nổi tiếng với tài nhớ rất chính xác. Ông có khả năng thuộc hồ sơ tất cả các vụ án. Hầu hết những án nghiêm trọng tại TP.HCM, tướng Phan Anh Minh đều có mặt tại hiện trường trực tiếp tham gia phá án.

Trong lực lượng CAND, Thiếu tướng Phan Anh Minh nổi tiếng là người cương trực, quyết đoán, thẳng tính. Trong từng trận đánh án, ông Minh luôn theo dõi sát sao và chỉ đạo kịp thời. Nhiều vụ án, chiến công lớn của Công an TP.HCM đều có dấu ấn của vị tướng này - VietNamNet thông tin thêm.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/thieu-tuong-phan-anh-minh-chinh-thuc-nghi-cong-tac-cho-che-do-huu-tri-a273511.html