Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu thôi giữ chức Giám đốc Công an Nghệ An

Bộ Công an đã quyết định bổ nhiệm Đại tá Võ Trọng Hải – Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh về giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thay Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu nghỉ công tác.

Ngày 27/6, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định bổ nhiệm Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh về giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thay Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu nghỉ công tác.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 14.

Phát biểu tại buổi lễ trao các quyết định này, Thiếu tướng Tràn Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đã chúc mừng Thiếu tướng PGS. TS Nguyễn Hữu Cầu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tướng Tỏ cho hay, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu được đào tạo cơ bản về chính trị, nghiệp vụ và pháp luật và được trưởng thành từ cơ sở; từng kinh qua nhiều vị trí công tác và từng đảm nhận nhiều cương vị lãnh đạo các cấp trong lực lượng vũ trang.

Trong suốt quá trình công tác, tướng Cầu đều được cấp trên đánh giá và ghi nhận về bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường kiên định, chuyên cần và cầu thị, khiêm tốn, với sự điều hành quyết liệt, chất lượng và hiệu quả thiết thực, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đánh giá với cương vị là Giám đốc, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu đã luôn nỗ lực xây dựng lực lượng Công an Nghệ An ngày càng “chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn, uy tín hơn”.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã trân trọng cảm ơn và ghi nhận những cống hiến quan trọng của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu trong suốt cuộc đời binh nghiệp của mình cho lực lượng Công an Nghệ An nói riêng và sự phát triển của tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu sinh năm 1962, quê Nghi Lộc, Nghệ An; ông tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân. Năm 2015, ông được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Trước đó, ông từng giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự; Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn; Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Ngoài chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, ông còn là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An; đại biểu Quốc hội khóa 14, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội.

Trên cương vị đại biểu Quốc hội khóa 14, ông được đánh giá có nhiều phát biểu góp ý khi xây dựng luật, thảo luận kinh tế - xã hội và chất vấn các thành viên Chính phủ ở các kỳ họp Quốc hội

Ông cũng được báo chí đánh giá là đại biểu cởi mở, thường hay trả lời phỏng vấn bên hành lang về những vấn đề, vụ việc nóng, được dư luận quan tâm.

Hoàng Đan

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thieu-tuong-nguyen-huu-cau-thoi-giu-chuc-giam-doc-cong-an-nghe-an-8202027622223354.htm