Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu: Thần tượng Khá 'bảnh' là nhận thức lệch lạc, cần có cuộc chấn hưng về đạo đức

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, Khá 'Bảnh' là một thần tượng của giới trẻ nhưng là một thần tượng 'không chuẩn'. Trao đổi với báo chí bên hành Quốc hội hôm nay (14/11), ông Cầu cho rằng 'cần có cuộc chấn hưng về đạo đức'.

Trước thực tế này, thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an Nghệ An cho rằng đã có những thang giá trị bị thay đổi trong suy nghĩ của lớp trẻ.

“Nếu nói về thần tượng của giới trẻ thì có nhiều thứ và Khá 'Bảnh' cũng là một dạng nhưng không chuẩn”, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu bình luận.

"Việc này giống như một trào lưu, xuất phát từ nhận thức lệch lạc và có thể sẽ không tồn tại lâu. Đến khi các bạn trẻ lớn lên một chút, nhận thức khác đi, họ sẽ thấy Khá không phải là người mình hâm mộ nữa”, ông Cầu nói và cho rằng điều này có thể thông cảm.

Tòa án nhân dân thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) tuyên phạt bị cáo Ngô Bá Khá (Khá "bảnh") 10 năm 6 tháng tù về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Lý giải việc tại sao nhiều người trẻ lại có kiểu hâm mộ đối tượng như Khá “Bảnh”, theo Thiếu tướng Cầu, hiện lớp trẻ tiếp xúc với mạng xã hội, tiếp xúc với công nghệ quá sớm. Trong khi những người trẻ tuổi chưa đủ tri thức, chưa đủ nhận thức để chắt lọc thông tin.

“Họ thấy kiểu người như Khá “Bảnh” được nhiều người hâm mộ nên cũng theo, chưa phân biệt đâu là đúng, đâu là sai. Cho nên cần có khoảng thời gian để giáo dục và nhận thức. Theo thời gian họ lớn lên, về mặt trí tuệ sẽ thay đổi và nhận thức cũng thay đổi, họ sẽ biết kiểu như Khá “Bảnh” là không đúng, cần phải loại bỏ trong suy nghĩ”, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu nói.

Vì thế, theo ông Cầu, để giải quyết được tình trạng này cần có cuộc cách mạng chấn hưng về đạo đức. Các cơ quan truyền thông cần lên tiếng, định hướng cho lớp trẻ những thang giá trị đúng với chuẩn mực đạo đức xã hội...

Trước đó, vào trưa 13/11, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thị xã Từ Sơn (huyện Bắc Ninh) đã tuyên án 10 năm 6 tháng tù đối với Ngô Bá Khá (tức Khá “Bảnh”) về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đáng nói, tại phiên xét xử, rất nhiều người, đặc biệt những người trẻ đang ở độ tuổi học sinh tìm đến tòa để dõi theo hình ảnh của Khá “Bảnh”.

Khi chưa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, Khá “Bảnh” thường xuyên có những clip, livestream nói tục, chửi thề, những phát ngôn gây sốc.

Điều lạ là nhân vật Khá “Bảnh” lại được lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội. Dưới mỗi video, clip đăng tải của đối tượng này có không ít bạn trẻ dùng những lời tung hộ, ngưỡng mộ.

Khá “Bảnh” cũng được những người trẻ chào đón rầm rộ tại một số nơi. Cụ thể, trong một lần xuất hiện gần một trường trung học phổ thông ở thành phố Yên Bái, Khá “Bảnh” được học sinh, người lớn vây kín xin chụp ảnh, chữ ký và đón tiếp như một “ngôi sao”. Đến khi ra tòa, đối tượng Khá “Bảnh” vẫn được nhiều người ngưỡng mộ như thần tượng.

THANH NHUNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thieu-tuong-nguyen-huu-cau-than-tuong-kha-banh-la-nhan-thuc-lech-lac-can-co-cuoc-chan-hung-ve-dao-duc-2019111415251897.htm