Thiếu tướng Nga thiệt mạng sau vụ nổ kinh hoàng ở Syria

Thiếu tướng của Nga thiệt mạng và 2 binh sĩ bị thương sau khi một quả bom tự chế phát nổ khi xe của họ chạy qua một con đường ở tỉnh Deir ez-Zor, Syria.

Hôm 18/8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo một Thiếu tướng nước này đã thiệt mạng và hai binh sĩ khác bị thương khi đoàn xe của họ phát nổ ở Syria. Nguyên nhân vụ nổ nhanh chóng được xác định là do một thiết bị nổ tự chế được đặt bên đường đã phát nổ khi đoàn xe này quay về sau một chuyến cứu trợ nhân đạo.

Theo các báo cáo, vụ việc diễn ra xảy ra gần mỏ dầu At-Taim, tỉnh Deir ez-Zor, đông bắc Syria.

"Trong quá trình sơ tán và sơ cứu y tế, cố vấn quân sự cấp cao của Nga với quân hàm Thiếu tướng đã tử vong do vết thương nghiêm trọng" - nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Lực lượng quân sự Nga ở Syria. Ảnh: Sputnik

Lực lượng quân sự Nga ở Syria. Ảnh: Sputnik

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, gia đình của Thiếu tướng thiệt mạng sẽ nhận được mọi sự giúp đỡ và hỗ trợ có thể. Đồng thời, Thiếu tướng sẽ được truy tặng vì những đóng góp của mình trong quân đội.

Được biết, vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi một vụ nổ xảy ra ở tỉnh Idlib của Syria trên tuyến đường tuần tra chung của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Phía Nga không ghi nhận tổn thất nào trong khi phía Thổ Nhĩ Kỳ chưa xác nhận thương vong.

Deir ez-Zor là khu vực giàu tài nguyên năng lượng, được coi là có vai trò quan trọng đối với nỗ lực tái thiết đất nước của chính phủ Syria. Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Syria theo đề nghị của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ tháng 9/2015.

Lực lượng mặt đất của Nga ở Syria bao gồm các lực lượng quân cảnh. Lực lượng này có nhiệm vụ ngăn cách lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ở phía bắc nước Nga, hỗ trợ vận chuyển viện trợ nhân đạo và đôi khi giúp lực lượng quân đội Syria tiêu diệt tàn dư khủng bố.

Đến nay, hơn 120 quân nhân Nga đã thiệt mạng tại Syria.

Vũ Đậu (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/thieu-tuong-nga-thiet-mang-sau-vu-no-kinh-hoang-o-syria-a335501.html