Thiếu tướng Lê Quang Đạo dâng hương tại Bia ghi danh Đại đội An ninh vũ trang Phú Yên

Sáng ngày 7-5, Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Phú Yên đã tổ chức dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ Đại đội An ninh vũ trang (ANVT) Phú Yên tại thôn Vĩnh Xuân, xã An Lĩnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, nơi đánh dấu sự ra đời và phát triển của Đại đội ANVT Phú Yên, tiền thân của BĐBP Phú Yên ngày nay.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo (thứ hai từ trái sang, hàng thứ nhất) dâng hương tại Bia ghi danh Đại đội an ninh vũ trang. Ảnh: Xuân Điền

Thiếu tướng Lê Quang Đạo (thứ hai từ trái sang, hàng thứ nhất) dâng hương tại Bia ghi danh Đại đội an ninh vũ trang. Ảnh: Xuân Điền

Đại đội ANVT Phú Yên được thành lập ngày 25-8-1965 tại Vùng 1, xã An Lĩnh (nay là thôn Vĩnh Xuân, xã An Lĩnh) với quân số ban đầu là 60 đồng chí. Sau khi thành lập, cán bộ, chiến sỹ Đại đội ANVT Phú Yên luôn nêu cao tinh thần cách mạng, khắc phục khó khăn, gian khổ, mưu trí, dũng cảm, chiến đấu hy sinh bảo vệ an toàn cơ quan Tỉnh ủy, bảo vệ các đồng chí cán bộ, bảo vệ các mục tiêu kinh tế, chính trị, tính mạng, tài sản của nhân dân, cùng với quân và dân Phú Yên lập nhiều chiến công hiển hách tiến tới giải phòng tỉnh Phú Yên ngày 1-4-1975.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Phú Yên đã dành một phút tưởng niệm và tưởng nhớ công lao to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đi trước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, vun đắp nên truyền thống vẻ vang của lực lượng.

Xuân Điền

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/thieu-tuong-le-quang-dao-dang-huong-tai-bia-ghi-danh-dai-doi-an-ninh-vu-trang-phu-yen-post439543.html