Thiếu tướng Lê Đăng Dũng được giao Quyền chủ tịch Viettel

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định giao Quyền chủ tịch kiêm Quyền tổng giám đốc Tập đoàn Viettel đối với Thiếu tướng Lê Đăng Dũng.

Theo đó, Thiếu tướng Lê Đăng Dũng được giao Quyền chủ tịch kiêm Quyền tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel), thay cho vị trí trước đó là phụ trách Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel mà ông nhận nhiệm vụ từ ngày 31/7/2018.

Thiếu tướng Lê Đăng Dũng trở thành Quyền Chủ tịch kiêm quyền Tổng giám đốc Viettel.

Trong vai trò mới, thiếu tướng Lê Đăng Dũng sẽ tiếp tục là người mang trọng trách kế thừa các thành quả công nghệ của giai đoạn Viettel 3.0 và trực tiếp đưa Viettel bước vào một chương mới của lịch sử - giai đoạn 4.0 và toàn cầu, thông cáo của tập đoàn nêu rõ.

Thiếu tướng Lê Đăng Dũng có mặt ở Viettel từ năm 1996. Ông đã giữ vị trí Phó giám đốc và Phó tổng giám đốc của Viettel được 16 năm, dài nhất trong lịch sử tập đoàn.

Ông cũng đã có 5 năm là Bí thư Đảng ủy tập đoàn, và giữ vị trí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) từ năm 2016.

Viettel là công ty Việt Nam đầu tư ra nước ngoài lớn nhất, đang kinh doanh ở 10 thị trường quốc tế với 5 quốc gia đứng số 1 về thị phần, 8 thị trường đã có lãi, 3 thị trường đã thu hồi về nước gấp 4-5 lần số vốn đã đầu tư.

Viettel hiện còn nằm trong top 50 thương hiệu viễn thông có giá trị nhất toàn cầu và trong top 500 thương hiệu lớn nhất thế giới do Brand Finance định giá.

Ngô Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thieu-tuong-le-dang-dung-duoc-giao-quyen-chu-tich-viettel-post911812.html