Thiếu trường lớp: chỉ 28% HS tiểu học ở quận 12, TP.HCM được học 2 buổi/ngày

Việc tuyển sinh năm học mới lớp đầu cấp, nhất là lớp 1 tăng đến hơn 600 em so với kế hoạch ban đầu của quận 12, do dân số của quận phần lớn là dân nhập cư.

Cùng với quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, thì quận 12 của Thành phố Hồ Chí Minh cũng là một trong những địa phương có tốc độ gia tăng dân số cơ học cao. Trường lớp xây không theo kịp với tốc độ gia tăng dân số.

Chưa đến 28% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày

Dự kiến, số học sinh từ bậc mầm non đến trung học cơ sở của quận 12 trong năm học 2022 – 2023 là gần 105.500 học sinh, tăng gần 5.800 em so với năm học trước. Trong đó, tăng nhiều nhất là bậc mầm non (1.992 em), trung học cơ sở (1.941 em) còn lại là bậc tiểu học.

Số học sinh bậc tiểu học của quận 12 vẫn là cao nhất, với gần 48.000 em.

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Khưu Mạnh Hùng – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12 cho hay, một trong những vấn đề lớn nhất của ngành giáo dục quận chính là vấn đề thiếu trường, lớp, nhất là dành cho học sinh học 2 buổi/ngày, đặc biệt là đối với những khối lớp áp dụng chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tỷ lệ học sinh có thể học 2 buổi/ngày của quận 12 còn khá thấp, đối với bậc tiểu học chỉ đạt gần 28% (tăng 3,5% so với năm học trước), bậc trung học cơ sở chỉ đạt 22,7% (tăng 4,4%) so với năm học trước).

Ông Khưu Mạnh Hùng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Ông Khưu Mạnh Hùng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Việc tuyển sinh năm học mới ở các lớp đầu cấp, nhất là lớp 1 tăng đến hơn 600 em so với kế hoạch ban đầu của quận, do dân số của quận phần lớn là dân nhập cư.

Cũng theo ông Khưu Mạnh Hùng, trong tổng số các phường trên địa bàn quận, căng thẳng nhất vẫn là phường Hiệp Thành, Tân Chánh Hiệp.

Với tổng dân số của hai phường này là gần 190.000 người (phường Hiệp Thành là trên 104.000 người, phường Tân Chánh Hiệp là trên 82.000 người) mà chỉ có 4 trường mầm non, 3 trường trung học cơ sở và 5 trường tiểu học khối công lập.

Đặc biệt, hai phường này chỉ có 3 trường mầm non và 1 trường tiểu học ngoài công lập, chứ không có trường trung học cơ sở nào thuộc hệ này.

Để giải quyết cho bài toán thiếu trường, lớp tại hai nơi này, ông Khưu Mạnh Hùng cho hay, phải áp dụng việc chuyển học sinh sang học tại các địa phương lân cận hai phường này, đó là phường Đông Hưng Thuận.

Có lớp ở Trường tiểu học Hà Huy Giáp sĩ số đến 58 em/lớp

Vừa qua, nhiều phụ huynh của Trường tiểu học Hà Huy Giáp (phường Thạnh Lộc), quận 12 phản ánh về cho Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam biết, theo danh sách học sinh niêm yết đầu năm ở trường, có một lớp 5 của trường này có sĩ số đến 58 em.

Những lớp 5 còn lại của trường này đều có sĩ số trên 50, thậm chí 56 hay 57 học sinh/lớp là hoàn toàn bình thường.

Trao đổi về vấn đề này, ông Khưu Mạnh Hùng giải thích, qua tìm hiểu với nhà trường, đây chính là lớp học tiếng Anh tăng cường, học 2 buổi/ngày, có bán trú.

Phần lớn học sinh học lớp này đông là do nhu cầu của phụ huynh quá cao. Tất cả các học sinh học ở lớp này đều đã theo học cùng với nhau từ lớp 1 cho đến nay. Nhu cầu học cao, phòng học thì ít nên nhiều khi phụ huynh cũng phải chịu.

Ông Khưu Mạnh Hùng cho hay, khoảng hơn 400 học sinh, trong đó có học sinh lớp 5 của Trường tiểu học Hà Huy Giáp phải mượn một số phòng của Trường trung học cơ sở Tô Ngọc Vân (phường Thạnh Xuân).

Cũng theo ông Hùng, Trường Trung học cơ sở Tô Ngọc Vân là trường mới xây hoàn toàn, được đưa vào sử dụng từ năm học sắp đến, chỉ mới tuyển sinh có lớp 6, nên mới có được một số phòng học cho Trường Tiểu học Hà Huy Giáp mượn học tạm.

Năm học sắp đến, quận 12 sẽ đưa vào hoạt động 3 trường mới xây dựng hoàn toàn, chia đều cho cả 3 bậc học từ mầm non đến trung học cơ sở, với tổng số phòng học mới là 76 phòng.

Việt Dũng

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/thieu-truong-lop-chi-28-hs-tieu-hoc-o-quan-12-tphcm-duoc-hoc-2-buoingay-post228951.gd