Thiếu tinh hoàn bẩm sinh, em song sinh hiến một bên cho anh trai

Một trong hai anh em song sinh 36 tuổi người Serbia từ khi sinh ra đã không có tinh hoàn. Để thỏa ước vọng làm cha, người em đã hiến một bên tinh hoàn cho anh trai.

Theo TVBS, vừa qua, đội ngũ bác sĩ quốc tế đã vừa hoàn thành một ca ghép tinh hoàn cực khó cho bệnh nhân 36 tuổi người Serbia. Người đàn ông này từ khi sinh ra đã không có tinh hoàn dù vẫn có dương vật.

Vì muốn lập gia đình và có con, anh này và em trai song sinh cùng trứng bàn bạc và thống nhất người em sẽ hiến một bên tinh hoàn cho anh. Ca mổ được thực hiện bởi bác sĩ Miroslav Djordjevic và bác sĩ chuyên khoa ngoại tiết niệu Dicken Ko.

Bác sĩ Dicken Ko cùng đoàn bác sĩ quốc tế trong lần làm việc tại Serbia. Ảnh: Tvbs.

Bác sĩ Dicken Ko cùng đoàn bác sĩ quốc tế trong lần làm việc tại Serbia. Ảnh: Tvbs.

Tinh hoàn khi được cắt rời khỏi cơ thể người hiến có thể để ở môi trường không lưu thông máu là 6 giờ, vì vậy, ca phẫu thuật đòi hỏi phải được hoàn thành trong áp lực thời gian rất cấp bách. Từ việc phẫu thuật cắt rời, bảo quản đến việc ghép các mạch máu, các mô tinh hoàn ở người nhận đều cần hết sức khẩn trương.

Đây là một trong những ca phẫu thuật phức tạp bậc nhất vì tổ chức được ghép kích thước nhỏ và nhỏ hơn nữa là hệ thống động mạch, tĩnh mạch trong tinh hoàn. Lịch sử y học đã từng ghi nhận hai trường hợp phẫu thuật tương tự trước đó. Thành công của cuộc phẫu thuật này mở ra cơ hội to lớn cho những bệnh nhân chuyển giới, dị tật thiếu tinh hoàn bẩm sinh hoặc tai nạn ngoại khoa, chấn thương do chiến tranh,... vẫn có thể phục hồi khả năng sinh sản cơ bản.

Hiện tại, hai anh em song sinh đã phục hồi khá tốt. Đây là anh em sinh đôi cùng trứng nên không xảy ra hiện tượng đào thải mô ghép sau phẫu thuật.

Diên Mai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thieu-tinh-hoan-bam-sinh-em-song-sinh-hien-mot-ben-cho-anh-trai-post1028303.html