Thiếu tiền tiêu xài và trả nợ, đối tượng thuê xe ô tô mang đi cầm cố

Ngày 19/5, tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với Phan Hồng Chuẩn (29 tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Long) về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.

Theo đó, Chuẩn là nhân viên Maketing ở các tỉnh Tây Nguyên, làm việc cho Công ty Cổ phần phân bón Đạt Nông (trụ sở đóng tại tỉnh Vĩnh Long).

Phan Hồng Chuẩn tại cơ quan điều tra.

Phan Hồng Chuẩn tại cơ quan điều tra.

Từ tháng 4 đến tháng 8/2018, Chuẩn quen biết anh Trần Minh Hải - chủ một cơ sở cho thuê xe ô tô tự lái (ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Phan Hồng Chuẩn đã 3 lần tới thuê 3 xe ô tô của anh Hải.

Sau đó tự làm giả các loại giấy thuộc sở hữu cá nhân rồi mang đi cầm cố được 330 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền trên, đối tượng sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân và trả nợ.

N.Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/thieu-tien-tieu-xai-va-tra-no-doi-tuong-thue-xe-o-to-mang-di-cam-co-d97800.html