Thiếu tiền tiêu xài, cầm dao đi cướp tài sản của phụ nữ

Lợi dụng đêm tối và những đoạn đường vắng người qua lại, Trường dùng hung khí đe dọa và thậm chí gây thương tích cho những người phụ nữ để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Ngày 1/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Đinh Sỹ Trường (SN 1993, trú xóm Yên Quang, xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương) để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào 2 ngày liên tiếp, trực ban Công an huyện Nam Đàn liên tục nhận được đơn trình báo của 2 nạn nhân về việc họ bị cướp tài sản.

Đối tượng Đinh Sỹ Trường. Ảnh: Bảo Nguyên

Đối tượng Đinh Sỹ Trường. Ảnh: Bảo Nguyên

Cụ thể, vào khoảng 18h 30 phút ngày 20/2/2019, chị Phan Thị Thu Hằng (SN 1989, trú tại xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn) điều khiển xe máy về nhà, lúc đi qua đoạn dốc Cồn Cỏ thuộc xã Nam Nghĩa thì có một người đàn ông đi xe máy từ phía sau áp sát và rút dao bấm trong người ra đe dọa, uy hiếp chị Hằng giao nộp tài sản. Lúc này, có xe ô tô của người đi đường đến gần nên người đàn ông này hoảng sợ bỏ chạy.

Trước đó, vào khoảng 15h30 phút ngày 21/1/2019, chị Trịnh Thị Lam (SN 1986, trú xóm 2, xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương) đang điều khiển xe máy trên đường đi về nhà. Lúc đi qua đoạn cầu Mưng thuộc xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn thì có một người đàn ông đi xe máy từ phía sau áp sát, đưa dao ra đe dọa yêu cầu chị Lam dừng xe.

Quá hoảng sợ, chị Lam dừng xe thì người đàn ông này yêu cầu chị đưa hết số tài sản trong túi xách mang theo, đồng thời lấy dao bấm đâm vào tay phải của chị Lam.

Sau khi cướp được số tài sản trên, người đàn ông điều khiển xe bỏ chạy. Do vết thương ở cánh tay chảy nhiều máu, chị Lam phải đi cấp cứu tại bệnh viện, khâu 11 mũi. Chị Lam bị cướp 1 túi xách, bên trong có 1 điện thoại di động, 1 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân khác.

Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, thủ đoạn của đối tượng liều lĩnh và manh động, Công an huyện Nam Đàn dốc toàn lực vào cuộc điều tra, truy bắt.

Qua sàng lọc đối tượng và dùng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát thấy nổi lên đối tượng Đinh Sỹ Trường có nhiều biểu hiện nghi vấn. Trường từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, thời gian gần đây có những biểu hiện bất thường như thường xuyên vắng nhà và hay xuất hiện ở khu vực ghi lô đề.

Sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Đinh Sỹ Trường, khoảng 12h30 phút ngày 26/2, phát hiện đối tượng đang xuất hiện tại một quán cắt tóc tại xã Thanh Yên, các trinh sát Công an huyện Nam Đàn ập vào, bắt giữ thành công Đinh Sỹ Trường.

Tại cơ quan công an, bước đầu Đinh Sỹ Trường khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trường khai do túng thiếu nên đã đi cướp để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Bảo Nguyên

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/thieu-tien-tieu-xai-cam-dao-di-cuop-tai-san-cua-phu-nu-235372.html