Thiếu tiền tiêu xài, bắt xe ôm chạy lòng vòng để cướp xe

Lười lao động nhưng lại muốn có tiền tiêu xài cá nhân, Nguyễn Văn Tuấn đã bắt xe khách từ Hải Phòng về TP Nam Định, thuê xe ôm chạy lòng vòng để tìm cách cướp tài sản.

Nguyễn Văn Tuấn, (SN 1985), ở tại xóm 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng, đã có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để có tiền tiêu xài, Tuấn nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác.

Sáng ngày 30/4, Tuấn bắt xe khách về TP Nam Định rồi thuê và đổi nhiều xe ôm đi lòng vòng địa bàn thành phố và các huyện lân cận để đánh lạc hướng cơ quan Công an. Sau đó, đối tượng đến thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực tiếp tục tìm “con mồi” là những người làm nghề xe ôm để tìm cơ hội cướp xe.

Thấy anh Đ.H.H, SN 1996, làm nghề xe ôm, còn trẻ tuổi, có thể thực hiện được ý định của mình nên Tuấn thuê anh Đ.H.H chở lên khu vực vắng người tại địa bàn phường Mỹ Xá rồi khống chế, cướp tài sản.

Nguyễn Văn Tuấn tại nhà tạm giữ Công an TP Nam Định.

Nguyễn Văn Tuấn tại nhà tạm giữ Công an TP Nam Định.

Sau khi cướp được chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha màu trắng của anh H, Nguyễn Văn Tuấn bỏ chạy về Hải Phòng lẩn trốn và bán chiếc xe máy này.

Nhận tin trình báo của người bị hại, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Nam Định đã cùng Công an phường Mỹ Xá khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai những người có liên quan.

Sau khi rà soát, nhận định đối tượng cướp có khả năng là người ngoại tỉnh, Công an TP Nam Định đã trao đổi với Công an các huyện, thành phố của một số tỉnh lân cận để điều tra, truy xét nóng. Kết hợp đồng bộ với biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Nam Định xác định, đối tượng cướp là Nguyễn Văn Tuấn - hiện đang sinh sống tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Công an TP Nam Định đã bắt giữ Nguyễn Văn Tuấn để điều tra, làm rõ hành vi “Cướp tài sản”.

Bích Mận - Đức Thông

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/thieu-tien-tieu-xai-bat-xe-om-chay-long-vong-de-cuop-xe--i692855/