Thiếu tiền đầu tư, bầu Đức muốn vay 200 tỉ đồng

Dù kiếm lãi trong quý 1-2020 sau 6 quý lỗ ròng, nhưng Công ty Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) vẫn phải đi vay nợ để có tiền đầu tư cho vùng cây ăn trái.

Theo báo cáo tài chính quý 1-2020, HNG chỉ kiếm được lãi 1,8 tỉ đồng dù bán hàng hơn 600 tỉ đồng. Nhưng đây là điều đáng ghi nhận cho công ty của bầu Đức vì HNG liên tục lỗ trong 6 quý vừa qua, kéo dài từ năm 2018 cho đến hết năm 2019.

Tỉ phú Trần Bá Dương - Chủ tịch Thaco đã giúp bầu Đức có một quý lãi ròng, nhờ vào tiến trình tái cấu trúc tài chính và giúp bán hàng. Thực tế, trong quý 1 đầu năm 2020, 2/3 doanh thu của HNG đều bán cho Thaco.

Tuy có rất nhiều nỗ lực kinh doanh, nhưng bầu Đức chưa giải quyết được gánh nặng tài chính cho công ty. Hiện nay các khoản nợ phải trả rất lớn lên đến 14 ngàn tỉ đồng.

Trong các khoản nợ này thì khoản vay ngân hàng lên đến gần 4.300 tỉ đồng, trong đó có 1.250 tỉ đồng trong vòng 1 năm nữa sẽ đáo hạn. Cũng vì sức ép lãi vay này nên trong quý 1, bầu Đức phải trả lãi 80 tỉ đồng đã ăn gần hết lợi nhuận công ty.

Do đó, mới đây, bầu Đức đã quyết định phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 200 tỉ đồng cho mục đích đầu tư. Số trái phiếu này không được chuyển đổi thành cổ phiếu.

Đây là lần phát hành trái phiếu trở lại đầu tiên trong năm 2020, khi năm 2019, bầu Đức đã tất toán toàn bộ khoản vay trái phiếu hơn 4.000 tỉ đồng nhờ vào khoản tiến đến từ việc bán hàng loạt các công ty con.

Trước đó, vào năm 2018, bầu Đức đã phát hành thành công 2.200 tỉ đồng trái phiếu cho Thaco và sau đó toàn bộ số trái phiếu này được chuyển đổi thành cổ phiếu. Thaco trở thành cổ đông lớn tại HNG, là bàn đạp chiến lược đầu tư nông nghiệp của đại gia xe hơi.

PHƯƠNG MINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/kinh-te/thieu-tien-dau-tu-bau-duc-muon-vay-200-ti-dong-914689.html