Thiếu tá Trần Hữu Huy giàu lòng nhân ái

Đến Trung đoàn 141 (Sư đoàn 3, Quân khu 1), nhắc đến Thiếu tá Trần Hữu Huy (Chính trị viên phó Tiểu đoàn 8), ai cũng nhận xét đây là một sĩ quan không chỉ trách nhiệm, tận tụy với công việc mà còn giàu lòng nhân ái.

Thiếu tá Trần Hữu Huy sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Khi còn ở tuổi thiếu niên, được nghe những câu chuyện chiến đấu từ người cha-một cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Huy thầm cảm phục sự hy sinh cao cả của Bộ đội Cụ Hồ. Sau này trở thành sĩ quan quân đội, công tác tại Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Trần Hữu Huy lại càng cảm nhận sâu sắc hơn về những hy sinh, mất mát của các thế hệ cha anh.

Đầu năm 2018, Thiếu tá Trần Hữu Huy được điều động về nhận nhiệm vụ mới tại Trung đoàn 141 với cương vị Chính trị viên phó Tiểu đoàn 8. Quá trình công tác, anh được đơn vị cử đi thực hiện nhiệm vụ dân vận trên địa bàn đóng quân, gặp gỡ, tiếp xúc nhiều thân nhân liệt sĩ. Nhận thấy đây là dịp để thực hiện tâm nguyện lâu nay, Thiếu tá Trần Hữu Huy đề xuất với chỉ huy đơn vị và chính quyền địa phương được giúp đỡ thương binh, thân nhân liệt sĩ và các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Từ năm 2019 đến nay, Thiếu tá Trần Hữu Huy đã hỗ trợ hằng tháng cho 5 đối tượng chính sách (mẹ và vợ liệt sĩ) trên địa bàn các xã: Chi Lăng (huyện Chi Lăng), Hòa Lạc (huyện Hữu Lũng), Tân Tri (huyện Bắc Sơn) thuộc tỉnh Lạng Sơn, với số tiền 300.000 đồng/người. Ngoài ra, vào dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, những dịp đi công tác, diễn tập về các địa phương, Thiếu tá Trần Hữu Huy đều đến thăm hỏi, tặng quà đại diện các gia đình chính sách. Cũng từ năm 2018, anh hỗ trợ một học sinh mắc bệnh hiểm nghèo tại xã Chi Lăng số tiền 460.000 đồng/tháng; mua tặng 4 thẻ bảo hiểm y tế cho gia đình khó khăn.

Thượng tá Lê Thanh Tùng, Chính ủy Trung đoàn 141, cho biết: “Việc làm của Thiếu tá Trần Hữu Huy thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Qua đó, chỉ huy đơn vị tăng cường giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về công tác dân vận, chính sách, luôn giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”.

TRẦN THANH HÀ (Sư đoàn 3, Quân khu 1)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/thieu-ta-tran-huu-huy-giau-long-nhan-ai-636188