Thiếu tá QNCN Lê Văn Hiểu không tham của rơi

Vào lúc 7 giờ ngày 22-9, trên đường đến đơn vị làm việc, Thiếu tá QNCN Lê Văn Hiểu, Phó đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 51, Lữ đoàn 972, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần đã nhặt được một túi da màu đen.

Khi kiểm tra bên trong túi, đồng chí Hiểu phát hiện có nhiều giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, thẻ ATM… đều mang tên Đỗ Xuân Thịnh, sinh năm 1989, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai cùng số tiền mặt hơn 9 triệu đồng.

 Thiếu tá QNCN Lê Văn Hiểu.

Thiếu tá QNCN Lê Văn Hiểu.

Ngay sau đó, Thiếu tá QNCN Lê Văn Hiểu đã báo cáo với chỉ huy đơn vị để liên lạc và trả lại tài sản cho người bị rơi. Nhận lại tài sản của mình, anh Thịnh nói: “Tôi rất xúc động và cảm ơn anh Lê Văn Hiểu và đơn vị đã trao lại tài sản không may bị rơi. Tôi thật sự trân trọng hành động đẹp của anh Hiểu và chỉ huy đơn vị”.

Được biết, tại đơn vị, Thiếu tá QNCN Lê Văn Hiểu là người luôn gương mẫu về đạo đức, lối sống, đề cao trách nhiệm trong công việc, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị.

Tin, ảnh: HỒNG GIANG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/thieu-ta-qncn-le-van-hieu-khong-tham-cua-roi-550363