Thiếu tá CSGT ở Hải Phòng bị đâm trọng thương giờ ra sao?

Sau khi bị đâm trọng thương, Thiếu tá CSGT được cấp cứu tại bệnh viện và hiện đang điều trị phục hồi chức năng.

Thiếu tá Phạm Vũ Hiệp nằm điều trị tại bệnh viện

Liên quan đến vụ việc đối tượng đâm trọng thương cán bộ CSGT tại trụ sở Công an quận, lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng cho biết, sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp, sức khỏe Thiếu tá Phạm Vũ Hiệp đã ổn định và được chuyển viện cuối tuần trước. Hiện, Thiếu tá Hiệp đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Phòng ở quận Đồ Sơn.

“Sức khỏe tuy đã ổn định nhưng vết thương của Thiếu tá Hiệp chưa hồi phục hoàn toàn, cổ vẫn chưa quay được. Chắc phải một thời gian nữa mới có thể trở lại với công việc”, một cán bộ công an cho biết.

Cơ quan công an cũng cho biết thêm, đối tượng Hoàng Gia Tú - kẻ đâm trọng thương Thiếu tá Phạm Vũ Hiệp tại trụ sở Công an quận Đồ Sơn đang được theo dõi 45 ngày tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương (Hà Nội). Sau thời gian trên mới có kết quả giám định tâm thần.

Đối tượng Hoàng Gia Tú tại cơ quan công an

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 16h chiều 21/3, Tổ TTKS thuộc Đội CSGT quận Đồ Sơn do Thiếu tá Phạm Vũ Hiệp làm Tổ trưởng phát hiện xe máy BKS 15G1-453.13 chở ba, người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm. Tổ TTKS đã dừng xe để kiểm tra nhưng tài xế không xuất trình giấy tờ nên Tổ TTKS đã đưa xe vi phạm về trụ sở Công an quận. Tuy nhiên, khi bị lập biên bản, tài xế để lại xe bỏ đi.

17h cùng ngày, khi Thiếu tá Hiệp đi bộ vào cổng trụ sở Công an quận, bất ngờ bị tài xế của chiếc xe vi phạm dùng dao bầu đâm vào gáy. Dù bị đâm bất ngờ nhưng Thiếu tá Hiệp đã cố hết sức quay lại quật ngã đối tượng. Đúng lúc này, có 2 cán bộ, chiến sĩ công an khác có mặt tại trụ sở Công an quận đã kịp thời khống chế và bắt giữ đối tượng. Danh tính đối tượng được xác định là Hoàng Gia Tú (SN 1981, trú tại tổ Trung Dũng, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, Tp. Hải Phòng).

Cơ quan chức năng đã đưa Hoàng Gia Tú đi giám định tâm thần tại Bênh viện Tâm thần Trung ương và đang chờ kết quả để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Vũ Đạt - Ngọc Phương

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/thieu-ta-csgt-o-hai-phong-bi-dam-trong-thuong-gio-ra-sao-d250509.html