Thiếu tá CSGT gãy 4 xương sườn sau vụ va xe khách

Cú va khiến thiếu tá Tuấn ngã xuống đường chấn thương ngực, tràn máu màng phổi, gãy 4 xương sườn...

Hai cán bộ CSGT huyện Phù Cát bị thương nặng sau va chạm với xe khách khi đang làm nhiệm vụ tại thị trấn Ngô Mây (Ảnh minh họa)

Hai cán bộ CSGT huyện Phù Cát bị thương nặng sau va chạm với xe khách khi đang làm nhiệm vụ tại thị trấn Ngô Mây (Ảnh minh họa)

Trước đó, sáng ngày 3/8, Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Phù Cát điều khiển mô tô chuyên dụng chở Trung úy Nguyễn Hoàng Duy, cán bộ CSGT huyện Phù Cát đi làm nhiệm vụ trên đường Triệu Quang Phục (thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát).

Khi đến ngã tư giao nhau với đường Bà Triệu, mô tô của CSGT xảy ra va chạm với xe khách do tài xế Nguyễn Hữu Cường (ngụ Quảng Ngãi) điều khiển lưu thông theo hướng Tây- Đông khiến 2 cán bộ CSGT ngã xuống đường bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo bác sĩ Hồ Việt Mỹ, Giám đốc bệnh viện đa khoa Bình Định, Thiếu tá Tuấn nhập viện trong tình trạng chấn thương ngực, gãy 4 xương sườn, vỡ xương bả vai trái, tràn máu màng phổi. Còn Trung úy Duy bị chấn thương phần mềm ở vùng ngực, đầu gối. Sau hai ngày điều trị, sức khỏe của 2 cán bộ CSGT đã dần hồi phục.

Theo Công an tỉnh Bình Định, đây là vụ va chạm giao thông bình thường chứ không phải cố tình gây tai nạn như tin đồn.

Vĩnh Nhân

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/thieu-ta-csgt-gay-4-xuong-suon-sau-vu-va-xe-khach-d219829.html