Thiếu tá công an hầu tòa vì bị cáo buộc hủy hoại rừng

Ngày 3/4, TAND huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự hai bị cáo Trần Văn Tuân (SN 1974, trú tại phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa); Phạm Xuân Sáng (SN 1974, trú tại phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa) về tội 'Hủy hoại rừng'.

Bị cáo Sáng bị dẫn ra xe chở phạm nhân

Ông Phạm Xuân Sáng, khi còn là thiếu tá, Đội trưởng Đội An ninh Nông thôn, nguyên Đội trưởng Đội chống khủng bố - Công an tỉnh Đắk Nông, đã làm đơn tố cáo một số cán bộ chủ chốt của tỉnh này, vì cho rằng họ đã có những hành vi tiêu cực trong điều động, bổ nhiệm cán bộ liên quan tới công tác quản lý và bảo vệ rừng.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Đắk G'Long, năm 2015, Phạm Xuân Sáng , khi còn là thiếu tá, Đội trưởng Đội An ninh Nông thôn, nguyên Đội trưởng Đội chống khủng bố - Công an tỉnh Đắk Nông gặp Tuân, cho biết “sếp” nhờ bán lô đất rẻ và đẹp tại lô 3, khoảnh 1, tiểu khu 1697 (xã Đắk Ha, huyện Đắk G'Long). Tuấn đã đồng ý vay tiền đưa cho Sáng tổng cộng 161 triệu đồng để đứng tên mua đất.

Sau đó, Tuân và Sáng thuê 5 người chặt phá rừng gồm: Nguyễn Văn Dậu (SN 1969) và chị Bùi Thị Hà (SN 1980) và 3 người khác là Viện, Công, Khuyên (chưa xác định được lai lịch).

Trong khoảng 2 tháng, Tuân đã cùng những người trên dùng dao phát để chặt những cây gỗ từ 10 cm trở xuống, rồi gom lại thành đống để đốt thì cháy lan sang những cây gỗ có đường kính 10 cm trở lên. Tổng diện tích rừng bị hủy hoại được cơ quan chức năng xác định là 8.404m2 rừng, thiệt hại 97% với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Bị cáo Sáng và Tuân (áo sọc trắng) tại phiên tòa

Thấy lực lượng Kiểm lâm huyện thường xuyên tuần tra, Tuân sợ bị xử lý nên đòi lại số tiền đã đưa cho Sáng. Cuối tháng 5/2016, Sáng trả lại cho Tuân 100 triệu đồng. Vật chứng trong vụ án thu được là 1 con dao phát dài 110 cm; cán gỗ dài 86cm, đường kính 2,5 cm; lưỡi bằng sắt dài 24cm (do chị Bùi Thị Hà giao nộp).

Vị đại diện VKSND huyện Đắk G'Long đã đề nghị xử phạt lần lượt từ 6-9 tháng tù và 12-15 tháng tù đối bị cáo Tuân và bị cáo Sáng về tội “Hủy hoại rừng”.

Toàn cảnh phiên xét xử

Luật sư Thái Văn Trung - Giám đốc hãng luật Nguyên Giáp, Đoàn LS TP Hồ Chí Minh cho rằng, biên bản hiện trường ghi được lập tại lô 3, khoảnh 1, tiểu khu 1697… Nhưng khi thẩm vấn tại tòa, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khai, biên bản này được lập tại UBND xã Đắk Ha. Đại diện VKSND huyện Đắk G’Long, ông Phạm Văn Sơn thừa nhận, ở đây có sơ suất của cơ quan điều tra, nhưng vẫn phù hợp với thực tế.

Luật sư (LS) Nguyễn Văn Thịnh - Văn phòng LS Hoàng Hưng, Đoàn LS TP. Hà Nội, cho rằng việc VKSND huyện Đăk Glong truy tố ông Sáng về tội Hủy hoại rừng là không đủ căn cứ. “Theo Quyết định số 1270 ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh Đăk Nông thì diện tích rừng tại tiểu khu 1697 (nơi xảy ra vụ phá rừng trên) chỉ còn 8.260m2 nhưng trong cáo trạng lại là 8.404m2... là không thống nhất".

CácLS đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung, trong trường hợp không đủ căn cứ kết tội đề nghị tuyên bị cáo vô tội. Tuy nhiên, vị đại diện VKSND huyện Đắk G’Long vẫn giữ nguyên quan điểm luận tội, dù chưa đưa ra các chứng cứ thuyết phục.

Phiên xét xử kết thúc vào lúc gần 19 giờ cùng ngày, HĐXX nghị án, cho biết sẽ tuyên án vào ngày 5/4/2018.

Vũ Long

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/thieu-ta-cong-an-hau-toa-vi-bi-cao-buoc-huy-hoai-rung-1257854.tpo