Thiếu sinh quân Quân khu 9 họp mặt kỷ niệm ngày truyền thống

Ngày 13-10, tại TP Cần Thơ, Ban liên lạc Thiếu sinh quân (TSQ) Quân khu 9 tổ chức họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (23-10-1948/23-10-2018).

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam ôn lại kỷ niệm với các đại biểu là Thiếu sinh quân Quân khu 9.

Dự họp mặt có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng hơn 450 đại diện các thế hệ TSQ Quân khu 9.

Đơn vị TSQ Quân khu 9 được thành lập vào tháng 10-1948 tại xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Học sinh TSQ phần lớn là con em các gia đình cán bộ, lực lượng vũ trang và gia đình thương binh, liệt sĩ… Có nhiều thời điểm, TSQ sống nương tựa vào dân hoặc ở trong các cánh rừng, cùng nhau vượt qua khó khăn, thiếu thốn trong hoàn cảnh chiến tranh.

Theo Ban liên lạc TSQ Quân khu 9, đến nay TSQ Quân khu 9 đã có 3 thế hệ, ra đời gắn liền với các thời kỳ kháng chiến chống ngoại xâm và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Hoàng Thanh Sơn, Trưởng Ban liên lạc TSQ Quân khu 9 cho biết, thế hệ 1 thành lập năm 1948, giải thể vào năm 1950; thế hệ 2 thành lập năm 1973, giải thể năm 1976; thế hệ 3 thành lập năm 1985, giải thể năm 2013. Trong các thế hệ TSQ Quân khu 9 đều có người trưởng thành, được giao trọng trách trong lực lượng vũ trang và các cơ quan của Đảng, Nhà nước.

Tin, ảnh: HỒNG ĐĂNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/thieu-sinh-quan-quan-khu-9-hop-mat-ky-niem-ngay-truyen-thong-551939