Thiếu nữ tử vong trong ô tô và thanh niên nồng nặc mùi thuốc sâu

Ngày 27-8, Công an TP.Cần Thơ đang điều tra vụ án một thiếu nữ nghi bị sát hại trong xe ô tô. Cạnh bên là thanh niên vật vã thuốc sâu. Vụ việc được người dân phát hiện tại một góc đường ở TT.Vĩnh Thạnh (H.Vĩnh Thạnh).

Nạn nhân là cô gái T.T.G.M. (19 tuổi, ngụ TT.Cờ Đỏ, H.Cờ Đỏ). Nghi phạm là Đ.C.C. (27 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Hiện trường vụ việc được phong tỏa

Hiện trường vụ việc được phong tỏa

Theo đó, khoảng 5 giờ chiều 25-8, một người dân tình cờ phát hiện xe ô tô 7 chỗ đậu trên vỉa hè trong khu dân cư giáp trung tâm hành chính H.Vĩnh Thạnh. Bên trong xe có một thanh niên ngồi gục đầu, cửa xe mở, miệng sùi bọt mép. Khi đến gần thì ngươi dân ngửi thấy nồng nặc mùi thuốc sâu nên lập tức gọi cấp cứu. Bên cạnh người thanh niên còn có một cô gái ngồi bất động.

Lúc này, người thanh niên xuống xe và bắt đầu nôn ói. Sau khi thanh niên được đưa đi cấp cứu thì lực lượng công an cũng có mặt. Trong lúc ngành chức năng chuyển cô gái ra khỏi xe thì phát hiện trên cổ nạn nhân có vết cắt.

Người nhà của nạn nhân cho biết, M. hiện đang sống và làm việc với anh trai ở TP.Biên Hòa (Đồng Nai). Cả hai anh em làm việc trong một salon tóc hơn 2 năm nay. Sáng ngày xảy ra sự việc, M. có thông báo đi ra ngoài, nhưng mấy tiếng đồng hồ điện thoại đổ chuông nhưng không bắt máy. Đến chiều thì gia đình ở Cần Thơ nhận được tin báo vụ việc trên.

Cô gái nghi bị sát hại.

Ông T.N.S. (47 tuổi) cha của M. cho biết, khi con gái học xong lớp 9 thì ông phát hiện chuyện tình cảm của M. và C. Do gia đình hai bên có quan hệ họ hàng xa nên ông không ủng hộ mối quan hệ này. Do đó đã gửi con gái đi học nghề ở Biên Hòa. Suốt thời gian con gái quen biết C. người cha cho biết không nghe con gái kể về người yêu.

Một người thân của nạn nhân cho hay, ngành chức năng có thu giữ trong xe ô tô 2 chai thuốc sâu, trong đó có một chai đã cạn và một con dao.

Theo bà P.T.T. (76 tuổi) bà ngoại của nam thanh niên cho biết, 5 năm trước C. đi nghĩa vụ quân sự về thì đi học nghề lái xe. Sau đó hành nghề lái xe dịch vụ. Chiếc xe mà C. dùng để chở M. về là thuê của chủ ở cùng địa phương.

C. là thanh niên ít nói, sống nội tâm. Lúc C. quen biết M. và có ý muốn cưới làm vợ thì được gia đình M. đánh tiếng là không đồng ý. Dù vậy, thanh niên này vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ với M.

Hiện C. đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang. Do C. vẫn chưa hồi tỉnh nên ngành chức năng chưa thể lấy lời khai đối với thanh niên này.

Nguyễn Nhân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/phat-hien-thieu-nu-tu-vong-trong-o-to-va-nam-thanh-nien-nong-nac-mui-thuoc-sau_79116.html