Thiếu nữ tự chữa khỏi HIV không cần thuốc

Một cô gái 18 tuổi người Pháp tự chữa khỏi HIV nhờ các kháng nguyên mà cơ thể tiết ra sau 12 năm không dùng thuốc.

Các nhà khoa học vẫn chưa rõ nguyên nhân cơ chế tiết ra kháng nguyên tự chữa khỏi HIV của cô gái này. Được biết, thiếu nữ 18 tuổi nhiễm bệnh từ người mẹ này đã dừng điều trị HIV cách đây 12 năm do chi phí quá cao.

Các chuyên gia y tế hy vọng rằng trường hợp của cô mở ra một hy vọng mới trong việc tìm phương pháp điều trị tích cực, giúp hạn chế và đi đến tiêu diệt vi rút HIV.

Vi rút HIV được phóng to dưới kính hiển vi.

Đây được xem là trường hợp đầu tiên bệnh nhân trưởng thành có sự thuyên giảm vi rút HIV trong thời gian hơn 10 năm ngừng dùng thuốc. Trường hợp này được đề cập đến tại Hiệp hội AIDS Quốc tế tại Vancouver, bởi Tiến sĩ Asier Saez-Cirion của Viện Pasteur Paris.

Hầu hết các bà mẹ nhiễm HIV tại Mỹ được điều trị bằng thuốc kháng vi rút khi mang thai, giúp giảm nguy cơ lây nhiễm cho trẻ sơ sinh. Mẹ của thiếu nữ 18 tuổi này không được điều trị khi mang thai. Do vậy, cô được chẩn đoán nhiễm vi rút từ trong bụng mẹ hoặc trong khi sinh.

Kết quả thử máu phát hiện máu của thiếu nữ 18 tuổi này hoàn toàn sạch sẽ.

Vài năm trước, một ca tương tự cũng từng được ghi lại trong y văn: em bé nhiễm HIV 4 tuổi sống tại Mississippi, Mỹ, điều trị trong vòng 27 tháng, được cho là đã chữa khỏi căn bệnh thế kỷ hồi tháng 3/2013. Trong suốt thời gian này, mọi xét nghiệm đều không thấy dấu hiệu của virus. Trường hợp này từng dấy lên hy vọng có thể chữa cho khoảng 250.000 bé nhiễm HIV sinh ra mỗi năm.

Ngọc Anh (Theo DM)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/khoe/thieu-nu-tu-chua-khoi-hiv-khong-can-thuoc-529887.html