Thiếu nữ tố hàng xóm hiếp dâm: Thỏa thuận xong?

Trước thông tin gia đình người đàn ông cũng lớn tuổi bị tố hiếp dâm, một nguồn tin cho biết hai gia đình đã thỏa thuận xong.

Đó là trường hợp xảy ra ở xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Người đàn ông bị tố là ông Đ.V.Đ. (51 tuổi, xã Tế Lợi). Nạn nhân là cháu L.T.H. (SN 2002, hiện chưa đủ 16 tuổi tính theo ngày sinh, xã Tế Lợi).

Chiều ngày 30/5, xác nhận với PV, Trưởng công an xã Tế Lợi cho biết: "Có đơn tố cáo hiếp dâm nhưng không biết có đúng như nội dung tố cáo hay không. Hiện công an huyện đang thụ lý hồ sơ điều tra sự việc".

Chia sẻ thêm với PV, Trưởng thôn Cương Thịnh, xã Tế Lợi nói: "Ở địa phương có thấy thông tin ông Đ bị tố hiếp dâm cháu H, tuy nhiên tôi nghe nói gia đình nạn nhân đã rút đơn về, giữa hai gia đình có thể đã thỏa thuận và hòa giải xong nên rút đơn không tố cáo nữa".

Theo vị Trưởng thôn, giữa nhà nạn nhân và nhà ông Đ có quan hệ họ hàng với nhau, từ trước đến nay giữa hai gia đình chưa có vấn đề gì. Sau khi vụ việc xảy ra, tinh thần cháu H vẫn ổn định. Thực ra nếu vụ việc này bị đưa ra thì tội ông Đ chắc sẽ rất nặng.

Nhận xét về người đàn ông bị tố, Trưởng ấp chia sẻ: "Ông Đ có diện mạo và tính cách bình thường không thấy vấn đề gì. Biết tin này, bà con ở đây không vừa lòng lắm. Về kinh tế, gia đình nạn nhân và gia đình ông Đ đều thuộc nhà có kinh tế ổn định".

Như thông tin trước đó, khoảng 10 ngày trước, cháu H. bị ông Đ tìm cách dụ dỗ và sau đó thực hiện hành hiếp dâm. Do quá lo sợ nên sau đó cháu H. không dám nói với gia đình.

Sau khi thấy biểu hiện bất thường của cháu H. gia đình gặng hỏi thì đến ngày 23/5 cháu H. đã kể lại toàn bộ sự việc cho một người bác họ biết.

Ngay sau đó gia đình đã lập tức đã trình báo, tố cáo hành vì hiếp dâm của ông Đ.V.Đ. với cháu H. và đề nghị cơ quan chức năng tiến hành điều tra xác minh đồng thời giám định y khoa với cháu H.

Trao đổi với báo chí, ông Đỗ Khắc Minh, Chủ tịch UBND xã Tế Lợi cho biết thêm: "Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi cũng đã mời cháu H. và ông Đ. lên để xác minh làm rõ sự việc. Tuy nhiên, xét thấy tính chất phức tạp nên chúng tôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Công an huyện Nông Cống vào cuộc điều tra”.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/thieu-nu-to-hang-xom-hiep-dam-thoa-thuan-xong-3359145/