Thiếu nữ Nghệ An mất tích 4 tháng đột ngột được phát hiện ở Quảng Ninh

Việc mất tích của thiếu nữ này vô cùng bí hiểm và phát hiện được cũng khiến gia đình chưa thể hiểu nổi.

Ngày 13/4, ông Nguyễn Sỹ Nghi, Trưởng Công an xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An xác nhận, một thiếu nữ trên địa phương mất tích 4 tháng nay đã được tìm thấy. Nạn nhân là em Trần Thị H. (SN 2001) trú tại xóm 8, xã Đồng Thành.

Trước đó, ngày 12/12/2017, em H. xin bố mẹ đạp xe sang nhà anh chị họ hàng ở xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An để chơi. Đến tối cùng ngày không thấy con về, gia đình mới hoảng hốt đi tìm kiếm con nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín.

Thiếu nữ được tìm thấy ở Quảng Ninh.

Trưa 11/4/2018, trên mạng xã hội Facebook bất ngờ chia sẻ thông tin một cô gái ở huyện Yên Thành bị lạc ở tỉnh Quảng Ninh. Cô gái có bệnh lý về thần kinh không ổn định. Thông tin trên được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và nhiều người đã nhận ra đó là H.

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, ban Công an xã Đồng Thành đã liên hệ với gia đình để xác minh. Sau khi xác nhận được đúng hình ảnh được chia sẻ trên mạng là H., ngay chiều cùng ngày, gia đình đã ra Quảng Ninh để đón H..

Ông Trần Văn Vỹ (bố em H.) cho biết, sau khi ra đến nơi như thông báo thì ông gặp con gái và đưa trở về vào 17h ngày 12/4.

“Cháu H. nhìn gầy hơn, nhưng may mắn là không có biểu hiện hoảng loạn. Gia đình cũng chưa hiểu sự việc như thế nào, đang chờ thêm mấy hôm nữa cho tinh thần cháu ổn định, sức khỏe hồi phục rồi hỏi sau”, ông Vỹ nói.

Được biết, gia đình ông Vỹ thuộc diện hộ nghèo, H. là con thứ hai trong gia đình và có tiền sử bị bệnh thần kinh. Đầu óc không được lanh lẹ như mọi người nên lên lớp 8 thì H. phải nghỉ học, ở nhà làm các công việc trong gia đình.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/thieu-nu-nghe-an-mat-tich-4-thang-dot-ngot-tim-thay-o-quang-ninh-a366233.html