Thiếu nữ Iran bị tuyên án 10 năm tù vì chụp ảnh… kinh dị

Ngôi sao Instagram, Sahar Tabar cho biết vẫn hy vọng bản thân được ân xá sau khi bị kết tội Tiêm nhiễm suy nghĩ độc hại cho thanh niên và Không tôn trọng tôn giáo.

Sahar Tabar, 19 tuổi, tên thật là Fatemah Khishvand đã thu hút được sự quan tâm của dư luận khi đăng tải hàng loạt hình ảnh mình với khuôn mặt hốc hác, đôi mắt vô hồn giống zombie lên trang mạng xã hội Instagram. Hiện tài khoản của cô đang có hơn 486.000 lượt theo dõi.

Sahar đã bị kết tội Tiêm nhiễm suy nghĩ độc hại cho thanh niên và Không tôn trọng nền văn hóa Hồi Giáo vào năm 2019. Vào thời điểm đó, cô đã bị tuyên án 10 năm tù vì những bức ảnh kinh dị và khác người của mình.

Đầu năm 2020, Sahar cho biết bản thân đã nhiễm Covid-19 nên đã cầu xin lãnh đạo nhà tù thả cô ra. Không những vậy, Sahar còn kêu gọi nữ diễn viên Angelina Jolie, người cô sử dụng làm hình mẫu cho những bức ảnh của mình, ủng hộ và đấu tranh cùng mình để lấy lại sự tự do.

Bên cạnh những cáo buộc nói trên, Sahar còn từng bị truy tố vì kích động bạo lực, báng bổ văn hóa, kiếm tiền bằng các phương tiện không phù hợp và khuyến khích thanh niên tham nhũng.

Cuối tháng 10/2019, đài truyền hình Iran đã phát sóng lời thú tội của Sahar. Khuôn mặt và thái độ ăn năn của Sahar khiến nhiều người đồng cảm và tha thứ cho cô. Hiện tại, Sahar cho biết bản thân đã được xóa 2 trong số những cáo buộc kể trên.

Cơ quan chức năng cho biết, Sahar là người có tính cách và trạng thái tinh thần bất thường. Hồ sơ kiểm tra sức khỏe cho biết, Sahar có dấu hiệu bị tâm thần và từng đi khám tại bệnh viện tâm thần.

Hiện, sự việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận Iran.

Han (theo the Guardian)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thieu-nu-iran-bi-tuyen-an-10-nam-tu-vi-chup-anh-kinh-di-a499562.html