Thiếu nữ gốc Việt mất tích ở New York vào thứ 6 ngày 13

Các nhà chức trách đang tìm kiếm một nữ sinh gốc Việt 16 tuổi mất tích được nhìn thấy lần cuối vào chiều 13/12 gần 612 Đại lộ Metropolitan trong công viên Hyde ở New York, Mỹ.

Cảnh sát mô tả Emily Nguyen ở Dorchester, là một phụ nữ châu Á, cao khoảng 1,58 m, nặng 47 kg, có "mái tóc dài, thẳng màu nâu sẫm và mắt nâu".

Cô gái "được cho là đang mặc áo khoác dài màu nâu có mũ trùm đầu, áo len đỏ, quần đen và giày thể thao cao cổ màu đen", cảnh sát cho biết trong tuyên bố ngày 13/12.

Emily Nguyen, 16 tuổi, từ Dochester, mất tích từ chiều 13/12. Ảnh: Sở Cảnh sát Boston.

Emily Nguyen, 16 tuổi, từ Dochester, mất tích từ chiều 13/12. Ảnh: Sở Cảnh sát Boston.

Cô được nhìn thấy lần cuối vào khoảng 14h30 ngày thứ sáu (13/12) gần 612 Đại lộ Metropolitan trong công viên Hyde ở New York, Mỹ.

Cảnh sát Boston đang nhờ công chúng giúp đỡ tìm kiếm cô gái 16 tuổi và báo cho họ ngay khi có thông tin.

Cảnh sát cũng kêu gọi bất cứ ai có thông tin về nữ sinh gốc Việt mất tích, hãy gọi tới số 911 hoặc gọi tới số của các thám tử là 617-343-4335.

Tuyết Mai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thieu-nu-goc-viet-mat-tich-o-new-york-vao-thu-6-ngay-13-post1026209.html