Thiếu nữ đi chùa cầu an đầu năm mới

Đại lễ cầu an dành riêng cho thanh thiếu niên diễn ra tại chùa Ninh Tảo (Hà Nam) nhằm giúp giới trẻ nâng cao đạo đức, đặc biệt là tính hiếu thuận với cha mẹ và thầy, cô giáo.

Lễ cầu an tại chùa Ninh Tảo, xã Thanh Bình, huyện Thanh Liêm (Hà Nam) diễn ra từ mùng 3 tới mùng 10 tháng Giêng Mậu Tuất.

Một chương trình dành riêng cho thanh thiếu niên diễn ra tại đây.

Theo Trụ trì Thích Đạo Duyệt, lễ cầu nguyện này cho quốc thái dân an, đất nước phồn thịnh, mong muốn giúp giới trẻ thấm nhuần tinh thần từ bi, bác ái của đức phật.

Anh Văn Hải, Giảng viên trường Phát thanh và truyền hình Hà Nam chia sẻ: "Các buổi lễ dành cho sinh viên học sinh và giới trẻ như thế này đã giúp các em nâng cao đạo đức đặc biệt là tính hiếu thuận với cha mẹ và thầy, cô giáo".

Sự kiện nằm trong chương trình Xuân trong cửa thiền của nhà chùa nhằm giúp được giới trẻ hiểu rõ hơn về tứ trọng ân: "Ơn cha mẹ - Ơn tổ quốc - Ơn thầy cô - Ơn bạn bè".

Thầy Thích Đạo Duyệt cũng nhấn mạnh: "Có những con người trí thức hiếu nghĩa thì mới có đất nước bình an phồn thịnh".

Em Hà, sinh viên trường PTTH Hà Nam thành tâm trước sân chùa.

Chị Diệu Hồng (Phật tử ở Phủ Lý, Hà Nam) đại diện cho các Phật tử gửi lời cảm tạ tới các nhà sư trong chùa.

Chùa Ninh Tảo là địa chỉ của phật tử thường về làm lễ, đặc biệt là nơi thường tổ chức các khóa tu mùa hè cũng như các khóa tu dành cho lớp trẻ. Toàn bộ tiểu cảnh, hệ thống ánh sáng đều được thầy trụ trì cùng phật tử của chùa trực tiếp thực hiện. Thầy Thích Đạo Duyệt được các phật tử gọi là "Thần đèn" vì ông luôn là tổng đạo diễn các Đại lễ hoa đăng lớn ở nhiều nơi.

Người dân đi chùa cúng sao giải hạn đầu năm Sau Tết Nguyên đán, người dân đổ đến các ngôi chùa lớn để cúng giải hạn sao xấu và cầu an cho gia đình.

Chí Toàn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thieu-nu-di-chua-cau-an-dau-nam-moi-post821089.html