Thiếu nữ chi bộn tiền độn vòng 3 'khủng' như Kim Kardashian

Sau khi tập squat 300 lần mỗi ngày mà vẫn không có vòng 3 như thần tượng, nữ y tá quyết định chi hơn 200 triệu để phẫu thuật bơm mông.

Một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Kim Kardashian đã cố gắng theo kịp thần tượng của mình khi bỏ ra một số tiền hơn 2 trăm triệu đồng phẫu thuật bơm mông sao cho được như thần tượng.

Để có vòng 3 thật giống ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian, cô Marlene Chinea, 36 tuổi, hiện đang làm y tá tại Florida (Mỹ) đã đi phẫu thuật nâng mông tự thân, tức lấy mỡ ở các vùng khác trên cơ thể để bơm vào mông.

Cô Marlene cho biết mặc dù đã nỗ lực hết sức trong việc tập luyện, trong đó có tập 300 lần động tác squat mỗi ngày, để có vòng 3 to tròn như thần tượng nhưng cô chưa bao giờ đạt được ước nguyện. Cô cho rằng vòng 3 to hơn sẽ hấp dẫn hơn.

Cách đây 2 năm, trước khi nâng mông, cô Marlene cũng đã phẫu thuật nâng ngực. Để có một thân hình hoàn hảo, cô Marlene đã tìm đến một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng khắp Miami.

Trước khi phẫu thuật, bác sĩ yêu cầu cô ăn uống nhiều để tăng cân, tăng mỡ. Trong vòng vài tuần, cô lao vào ăn uống các loại đồ ăn nhanh như pizza và kem để tăng 6kg.

Tổng lượng mỡ tự thân lấy từ lưng, cánh tay, bụng, sườn và đùi được hút ra sau đó bơm vào mông là khoảng 1,2kg.

Sau phẫu thuật, Marlene rất hài lòng với thân hình của mình và định sẽ mua các loại quần áo như bodysuit và váy bút chì giống như Kim Kardashian hay mặc. Cô cho biết “rất nhiều người hiện vẫn kỳ thị phẫu thuật thẩm mỹ nhưng tôi thề là có những kết quả không bao giờ đạt được nếu chỉ nhờ vào ăn uống và luyện tập”.

Trang Anh (Theo Cosmo)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/lam-dep-giam-can/thieu-nu-chi-bon-tien-don-vong-3-khung-nhu-kim-kardashian-726529.html