Thiếu nữ bị đánh vì 'nhìn chị': Chị giỏi võ?

Theo nhận xét của Đội trưởng Đội cứu nạn giao thông Tây Ninh, cô gái đánh nữ sinh ở Tây Ninh là người rất giỏi võ.

Mới đây dư luận xôn xao trước vụ việc nữ sinh 16 tuổi vô cớ bị đánh gần khu vực sân vận động tỉnh Tây Ninh. Nạn nhân là T.T.K.N (16 tuổi, ngụ tại ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh).

Được biết sau khi xem clip trên mạng, anh Đặng Văn Nguyễn Phúc (Đội trưởng Độ cứu nạn giao thông Tây Ninh) đã đến báo tin cho gia đình N và đưa em đi khám, chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa Tây Ninh.

Trao đổi với PV, anh Phúc cho biết: "Mặc dù không chứng kiến trực tiếp vụ việc nhưng sau khi xem clip tôi đã tìm hiểu danh tính của cháu để báo với gia đình. Mục đích của tôi là muốn xử lý nghiêm người đánh nữ sinh để không gây nên những vụ việc tương tự. Thậm chí trong clip được chia sẻ trên mạng, ngoài việc N bị đánh, các em học sinh đừng xung quanh hò reo cổ vũ như ở võ đài trông rất phản cảm.

Theo quan sát của tôi, những cú đánh của cô gái trong clip thể hiện là người đã từng học võ. Tôi cũng nghe một số cháu kể cô gái này đã học võ Karate và đã lên đai đen. Cô gái đó như chị đại và được các học sinh mời về Tây Ninh, được lo ăn ở để thể hiện, ra oai vì mình là người không có đối thủ.

Cùng thời gian đó cũng có vài vụ tương tự và nghi vấn người gây nên là cô gái trên. Theo lời một số học sinh kể, cô gái là người chuyên bảo kê đòi tiền học sinh, nếu ai không đưa tiền sẽ bị đánh. Nếu sự việc đúng như vậy và không xử lý nghiêm thì sẽ có rất nhiều người bị đánh".

Nạn nhân N. gục ngã sau khi bị đánh dã man.

Nạn nhân N. gục ngã sau khi bị đánh dã man.

Kể về tình hình sức khỏe của nữ sinh bị đánh, anh Phúc chia sẻ thêm: " Sau khi biết được sự việc, gia đình đã đưa cháu đi thăm khám. Cũng may do cân nặng của cháu khá tốt nên mới có thể chịu đựng được những cú đánh của cô gái trên. Nếu thân hình cháu gầy gò, ốm yếu thì bị thương sẽ rất nặng.

Sau khi cháu được đưa vào thăm khám, bác sĩ đã yêu cầu gia đình cần theo dõi. Trước mắt cháu không bị chấn thương sọ não nhưng do bị va đập vào đầu quá mạnh nên bị tổn thương phần não. Bác sĩ dặn gia đình nếu cháu nôn ói thì cần đưa vào viện kiểm tra. Tới thời điểm hiện tại sức khỏe cháu đã ổn định hơn, mặc dù có biểu hiện nôn ói nhưng khi được uống thuốc tình trạng đó đã không còn".

Theo vị Đội trưởng Đội cứu nạn giao thông Tây Ninh, lý do cháu bị đánh đau như vậy nhưng lại không kể với gia đình bởi cháu nghĩ từ trước đến nay ba mẹ đã lo lắng cho cháu nhiều, giờ cháu chưa làm được gì lại khiến ba mẹ lo lắng nên không dám nói. Hiện phía công an TP Tây Ninh, Phòng giáo dục cũng đã vào cuộc làm rõ sự việc này.

Được biết nhận được tin báo, công an thành phố Tây Ninh tiến hành điều tra, bước đầu xác định đối tượng đánh T.T.K.N là Trần Ngọc Bảo My, ở Thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc xảy ra khi My lên chơi nhà bạn ở khu vực thành phố Tây Ninh.

Theo thông tin ban đầu, vào 14 giờ ngày 28/6/2020, em T.T.K.N uống cà phê cùng với ba người bạn học chung lớp tại một quán cà phê X.A, gần công viên Xuân Hồng, thuộc Khu phố 5, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Đến 23 giờ cùng ngày, em T.T.K.N nhận được tin nhắn từ Facebook cá nhân của Trần Ngọc Bảo My (có địa chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh) với nội dung "Hồi sáng đi uống cafe sao nhìn chị?" và My hẹn em T.T.K.N gặp mặt để nói chuyện rõ ràng.

Tuy nhiên, ngày 5/7/2020, em T.T.K.N mới nhận lời hẹn của My ra Công viên Xuân Hồng gặp mặt nói chuyện. Đến 13 giờ cùng ngày, T.T.K.N cùng bạn đến điểm hẹn.

Tại đây, sau khi lời qua tiếng lại, My đã dùng tay đánh mạnh vào mặt T.T.K.N, làm em té xuống đường. Sau đó, My liên tục dùng chân đá mạnh nhiều lần vào đầu, mặt và người của T.T.K.N. Thời điểm đó, hàng chục thanh thiếu niên đã chứng kiến và quay video, chụp hình lại nhưng không ai can ngăn.

Khi bạn đi cùng T.T.K.N xin tha, My mới chịu dừng đánh. T.T.K.N được bạn chở về nhà và đã giữ kín chuyện bản thân bị đánh.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/thieu-nu-bi-danh-vi-nhin-chi-chi-gioi-vo-3412236/